Liên hợp quốc nỗ lực thúc đẩy ngăn chặn xung đột ở Ukraine

Tổng Thư ký Guterres sẽ tới Ukraine và có một cuộc họp với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, cũng như hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 28/4.
Liên hợp quốc nỗ lực thúc đẩy ngăn chặn xung đột ở Ukraine ảnh 1Người dân sơ tán khỏi thành phố Mariupol, Ukraine, ngày 22/4. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 25/4, ông Farhan Haq - Phó phát ngôn viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, cho biết nhà lãnh đạo này sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy ngăn chặn xung đột ở Ukraine.

Tổng Thư ký Guterres đang trên đường từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Nga. Dự kiến, tại thủ đô Moskva, ông sẽ có một cuộc họp và ăn trưa với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào ngày 26/4 và cũng sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng Thư ký Guterres sau đó sẽ tới Ukraine và có một cuộc họp với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, cũng như hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 28/4.

[LHQ: Số người sơ tán khỏi Ukraine tăng lên hơn 5 triệu người]

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh kêu gọi tiến hành các cuộc đối thoại và ngoại giao để chấm dứt cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine hiện nay.

Ông đồng thời tuyên bố nước Cộng hòa Hồi giáo không chấp nhận "các biện pháp trừng phạt đơn phương" nhằm vào Nga. 

Theo hãng tin chính thức IRNA, phát biểu tại một cuộc họp báo hằng tuần, ông Khatibzadeh khẳng định là một quốc gia chịu các lệnh trừng phạt đơn phương trong nhiều năm qua, Iran không thể chấp nhận các lệnh trừng phạt và cấm vận tương tự đối với các nước khác.

Nhấn mạnh rằng Tehran không phải là nước ủng hộ chiến tranh, ông kêu gọi các cuộc đối thoại và ngoại giao để chấm dứt cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.