Liên minh cầm quyền sụp đổ, Thủ tướng Estonia kêu gọi đàm phán

Hiện đảng Cải cách của Thủ tướng Estonia Kaja Kallas đã đề nghị đàm phán thành lập liên minh với những người bảo thủ cánh hữu của đảng Isamaa và đảng Dân chủ Xã hội.
Liên minh cầm quyền sụp đổ, Thủ tướng Estonia kêu gọi đàm phán ảnh 1Thủ tướng Estonia Kaja Kallas. (Nguồn: EPA)

Ngày 3/6, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas đã kêu gọi các phe phái trong nước tiến hành đàm phán để thành lập chính phủ mới, cũng như đảm bảo sự thống nhất trước những mối đe dọa an ninh từ bên ngoài sau khi liên minh cầm quyền sụp đổ.

Thủ tướng Kallas đưa ra kêu gọi trên sau khi được Tổng thống Estonia Alar Karis đồng ý về việc loại các bộ trưởng của đảng Trung tâm ra khỏi chính phủ, trong đó có cả Ngoại trưởng Eva-Maria Liimets.

Hiện đảng Cải cách của bà Kallas đã đề nghị đàm phán thành lập liên minh với những người bảo thủ cánh hữu của đảng Isamaa và đảng Dân chủ Xã hội.

Trước khi một liên minh mới được thành lập, những bộ trưởng còn đương nhiệm sẽ tiếp quản công việc của những người phải ra đi.

[Thủ tướng Estonia Juri Ratas nộp đơn từ chức vì bê bối tham nhũng]

Trong trường hợp đàm phán thất bại, Chính phủ của bà Kallas sẽ sụp đổ và Estonia phải tổ chức các cuộc bầu cử mới.

Kể từ khi Estonia giành độc lập, đảng Cải cách và đảng Trung tâm luân phiên nhau nắm chính quyền ở quốc gia Bắc Âu này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục