Liên minh cầm quyền tại Cyprus trước nguy cơ tan rã

Đảng Dân chủ, đối tác chủ chốt trong liên minh trung-hữu cầm quyền tại Cộng hòa Cyprus, tuyên bố đảng này sẽ rút khỏi chính phủ.

Ngày 27/2, đảng Dân chủ, đối tác chủ chốt trong liên minh trung-hữu cầm quyền tại Cộng hòa Cyprus, tuyên bố đảng này sẽ rút khỏi chính phủ do bất đồng về lập trường nối lại đàm phán hòa bình tái thống nhất đảo Cyprus.

Đảng Dân chủ trước đó đã phản đối quyết định của Tổng thống Nicos Anastasiades nối lại đàm phán tái thống nhất đảo Cyprus vì cho rằng các nội dung đàm phán có nhiều nhượng bộ đối với cộng đồng người Cyprus gốc Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, ngày 11/2, Tổng thống Nicos Anastasiades - đồng thời là lãnh đạo cộng đồng người Cyprus gốc Hy Lạp, và lãnh đạo người Cyprus gốc Thổ Nhĩ Kỳ Dervis Eroglu đã gặp nhau tại thủ đô Nicosia (Cyprus) để nối lại cuộc đàm phán tái thống nhất quốc đảo này, vốn bị gián đoạn 18 tháng qua. Cuộc đàm phán này nằm dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc.

Đảng Dân chủ cho biết sẽ rút bốn bộ trưởng của họ trong nội các của Cyprus gồm 11 thành viên. Tuy nhiên, quyết định này sẽ không ảnh hưởng đến Tổng thống Anastasiades. Đồng thời, lãnh đạo đảng Dân chủ cũng bày tỏ việc rút lui này không ảnh hưởng đến gói cứu trợ tài chính cho quốc đảo này do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Liên minh châu Âu (EU) bảo trợ.

Đảo Cyprus bị chia cắt từ năm 1974 sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân chiếm đóng khu vực miền Bắc và thành lập nhà nước của cộng đồng người Cyprus gốc Thổ Nhĩ Kỳ - hiện vẫn chưa được quốc tế công nhận./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục