Liên minh châu Âu sẽ dỡ bỏ trừng phạt Iran vào ngày 20/1

Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Iran vào ngày 20/1, ngay sau khi EU nhận được đảm bảo rằng Tehran đã bắt đầu hạn chế chương trình hạt nhân của nước này.

Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Iran vào ngày 20/1, ngay sau khi EU nhận được đảm bảo rằng Tehran đã bắt đầu hạn chế chương trình hạt nhân của nước này theo đúng thỏa thuận đạt được với nhóm P5+1 (gồm 5 nước thường trực HĐBA LHQ là Anh, Mỹ, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức).

Nguồn tin từ EU cho biết, các ngoại trưởng của khối sẽ công bố quyết định trên tại Brussels ngay khi các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận Iran đã bắt đầu triển khai các biện pháp nhằm làm yên lòng cộng đồng quốc tế về tham vọng hạt nhân của mình.

Theo thỏa thuận giữa Iran và nhóm P5+1 đạt được ngày 24/11/2013 tại hội nghị ở Geneva (Thụy Sĩ), Tehran có sáu tháng để ngừng làm giàu urani cấp độ trên 5% và pha loãng một nửa số urani đã làm giàu cấp độ 20%.

Đổi lại các cường quốc phương Tây phải nới lỏng các biện pháp trừng phạt, theo đó Mỹ sẽ ngừng phong tỏa số tài sản trị giá hàng tỷ USD của Iran, còn EU sẽ bỏ lệnh cấm bảo hiểm và vận chuyển giàu thô của Iran - vốn là nguyên nhân gây sụt giảm hơn 50% sản lượng dầu xuất khẩu của Tehran.

Ngoài ra, EU cũng sẽ đình chỉ lệnh cấm buôn bán vàng, kim loại quý và các sản phẩm hóa dầu với Iran, đồng thời nâng mức trần các vụ chuyển nhượng tài chính không liên quan đến những lệnh trừng phạt còn lại.

Cũng giống Mỹ, EU cam kết sẽ không áp đặt thêm các lệnh trừng phạt mới trong vòng sáu tháng, giai đoạn cũng được xem là thời gian để hai bên thảo luận nhằm tìm ra giải pháp cuối cùng cho chương trình hạt nhân của Iran./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.