Liên minh trung hữu Italy nhất trí nguyên tắc chọn Thủ tướng

Các nhà lãnh đạo trung hữu đã đạt được thỏa thuận rằng đảng nào giành được nhiều phiếu nhất sẽ có quyền đề cử vị trí thủ tướng lên Tổng thống Sergio Mattarella.
Liên minh trung hữu Italy nhất trí nguyên tắc chọn Thủ tướng ảnh 1Nhà lãnh đạo Giorgia Meloni. (Nguồn: Shutterstock)

Ngày 28/7, liên minh trung hữu tại Italy nhất trí rằng đảng nào giành được nhiều phiếu nhất sẽ có quyền đề cử vị trí thủ tướng lên Tổng thống Sergio Mattarella.

Động thái này mở đường cho nhà lãnh đạo Giorgia Meloni của đảng Anh em Italy (FdI) có thể trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Italy nếu liên minh trung hữu giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ngày 25/9 tới.

Các nhà lãnh đạo trung hữu đã đạt được thỏa thuận trên tại một cuộc họp, sau khi vấn đề về quyền đề cử thủ tướng tương lai gây ra một số xáo trộn trong liên minh. Theo đó, FdI và đảng Liên đoàn ủng hộ nguyên tắc rằng đảng nào giành được nhiều phiếu nhất sẽ có quyền chọn ứng cử viên thủ tướng, trong khi đảng Forza Italia (FI) đề xuất khả năng các nghị sỹ trung hữu bỏ phiếu bầu thủ tướng sau bầu cử.

[Lý giải về tác động của cuộc khủng hoảng chính trị ở Italy]

Sau quyết định trên, bà Meloni có nhiều khả năng trở thành thủ tướng tiếp theo của Italy nếu liên minh trung hữu giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Tại cuộc họp của ban lãnh đạo FdI cùng ngày 28/7, nhà lãnh đạo FdI Giorgia Meloni tuyên bố Italy sẽ là một đối tác quốc tế đáng tin cậy nếu liên minh trung hữu do đảng của bà lãnh đạo giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử.

Phát biểu tại cuộc họp, bà Meloni khẳng định: "Chúng tôi có thể nói rằng một nước Italy, do phe trung hữu và FdI lãnh đạo, sẽ là một nước Italy đáng tin cậy ở cấp độ quốc tế"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.