Litva cáo buộc Nga tập trận giả định tấn công các nước vùng Baltic

Litva cáo buộc Nga trong cuộc tập trận Zapad-2017 vừa qua đã giả định một cuộc tấn công nhằm vào các nước thành viên NATO thuộc khu vực Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva.
Litva cáo buộc Nga tập trận giả định tấn công các nước vùng Baltic ảnh 1Xe tăng Nga trong một cuộc tập trận ngày 22/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 26/9, Litva cáo buộc Nga trong cuộc tập trận Zapad-2017 vừa qua đã giả định một cuộc tấn công nhằm vào các nước thành viên NATO thuộc khu vực Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva, qua đó cho thấy những ý đồ “gây hấn” của chính quyền Moskva.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Litva Raimundas Karoblis nêu rõ: “Nga đã tiến hành một cuộc tấn công giả định nhằm vào tất cả các nước vùng Baltic”.

Trước đó, phía Nga đã khẳng định cuộc tập trận Zapad-2017 “hoàn toàn mang bản chất phòng thủ” trước những trước nguy cơ tấn công khủng bố.

[Nga tập trận tên lửa đạn đạo liên lục địa ở Siberia]

Tuy nhiên, ông Karoblis cho rằng cuộc trận này bao gồm nhiều “hoạt động tấn công thông thường” nhằm vào các nước NATO.

Bộ trưởng Karoblis nhấn mạnh: “Tuy Nga đã né tránh những lời lẽ khiêu chiến nhưng chúng tôi đã nhận thấy lập trường gây hấn của Moskva trong quá trình chuẩn bị và tiến hành cuộc tập trận”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục