Mafia và băng đảng người Trung Quốc tại Italy thời kỳ hậu COVID-19

Mafia và các tổ chức tội phạm khác đang tìm cách lợi dụng đại dịch để giành quyền kiểm soát vùng lãnh thổ đã mất, để rửa tiền và đầu tư vào các hoạt động kinh doanh hợp pháp.
Mafia và băng đảng người Trung Quốc tại Italy thời kỳ hậu COVID-19 ảnh 1Vũ khí bị cảnh sát thu giữ trong chiến dịch triệt phá băng nhóm mafia tại Italy ngày 19/12/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo trang mạng eurasiareview, kịch bản về thời kỳ hậu đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (COVID-19) đang nổi lên tại Italy khiến người ta chẳng thể cảm thấy yên lòng.

Nền kinh tế vốn đã gặp khó khăn từ trước khi đại dịch bùng phát của Italy càng bị ảnh hưởng nặng nề hơn bởi hơn 100 ngày phong tỏa.

Điều này tương tự những gì xảy ra ở các quốc gia khác, song tại Italy mọi chuyện không chỉ có thế. Có điều gì đó đang sắp xảy ra, với rủi ro ngày càng lớn, và sẽ phá vỡ kết cấu xã hội của quốc gia này - đó là mafia (các băng đảng tội phạm).

Bình luận về tình trạng báo động mà các sỹ quan cảnh sát và những viên chức tư pháp chống tội phạm đã gióng lên, Roberto Saviano - một tác giả nổi tiếng người Italy - gần đây đã viết: "Đại dịch là mảnh đất lý tưởng cho các băng đảng tội phạm và lý do rất đơn giản: nếu bạn đói, bạn sẽ tìm bánh mỳ mà chẳng thèm bận tâm bánh mỳ đó từ đâu ra và được phân phát cho ai; nếu bạn cần thuốc, bạn sẽ trả tiền để mua, bạn không đặt câu hỏi ai đang bán thuốc cho bạn, chỉ là bạn muốn có thuốc. Chỉ trong những giai đoạn hòa bình và thịnh vượng thì bạn mới được quyền lựa chọn."

Mafia và các tổ chức tội phạm khác đang tìm cách lợi dụng đại dịch để giành quyền kiểm soát vùng lãnh thổ đã mất, để rửa tiền và đầu tư vào các hoạt động kinh doanh hợp pháp, đồng thời cũng để củng cố các hoạt động kinh doanh mà chúng đã đầu tư từ trước.

Các hoạt động kinh doanh đó có thể là xử lý và tái chế rác thải, vận chuyển, các công ty đa dịch vụ chuyên dọn vệ sinh và tẩy trùng, nhà tang lễ, phân phối lương thực và dầu mỏ, và tất nhiên là cả các trang thiết bị y tế.

Trên thực tế, trong thời gian phong tỏa, Camorra (băng đảng mafia ở vùng Campania) đã xâm nhập vào các xã hội bằng cách phân phối chút tiền và các gói đồ ăn cho những người đang cần. Mục đích của hành động này là một ngày nào đó chúng sẽ yêu cầu phải đền đáp.

Trong lúc đó, các băng đảng tội phạm đang nỗ lực lấp đầy những khoảng trống trong hệ thống, được tạo ra bởi những khó khăn mà chính phủ đang phải đối mặt. Chúng đổi tiền lấy cổ phần của các công ty đang gặp khó khăn, đưa tiền cho những người bị mất việc làm rồi sau đó lấy nhà hoặc bất kỳ bất động sản nào của họ khi họ không thể trả lại tiền.

Chúng thường yêu cầu các công ty thuê những người mà chúng tin tưởng. Những người này sẽ quản lý công ty đó và người chủ chỉ đóng vai trò như "tấm bình phong sạch" để làm việc với các ngân hàng và các thể chế. Đây không phải là hiện tượng mới, mà thực ra đã có từ 10-15 năm trước. Người ta cũng biết rằng mafia không chỉ bước chân vào giới chính trị mà còn rửa tiền và đầu tư trên khắp Italy, đặc biệt là ở vùng phía Bắc, để giành quyền kiểm soát các doanh nghiệp hợp pháp đang gặp khó khăn.

Bergamo - một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì COVID-19 tại Italy - cũng chịu tác động nghiêm trọng từ các hoạt động của các tổ chức mafia "hợp pháp."

Có vẻ như tình hình sẽ trở nên trầm trọng hơn trong giai đoạn hậu COVID-19, bởi nhà nước có thể phải mất nhiều thời gian để khôi phục hoạt động vì tính trì trệ của bộ máy quan liêu.

Các doanh nghiệp đang gặp khó khăn sẽ tìm tới những người có thể giúp đỡ họ bằng tiền mặt - đó là những tên tội phạm mặc vest và thắt cà vạt.

Vấn đề này không chỉ xảy ra ở Italy mà còn ở các quốc gia châu Âu khác, nơi không chỉ có sự hiện diện của các băng đảng mafia của Italy, mà còn có các băng đảng của Nga, Albania và Trung Quốc.

[Hoạt động của tội phạm có tổ chức trong thời kỳ COVID-19]

Năm 2018, trong một chiến dịch mang tên "China Truck", cảnh sát Italy đã bắt giữ 33 người và kẻ cầm đầu là Zhang Naizhong. Băng đảng mafia của Trung Quốc này đã điều hành một hoạt động phi pháp diễn ra ở một nửa châu Âu. Công việc của chúng là kiểm soát dòng chảy của hàng hóa trên khắp Italy, tới Paris, Madrid và Đức.

Bên cạnh đó, băng đảng này còn thường xuyên tống tiền, cho vay nặng lãi, điều hành các sòng bạc phi pháp, buôn bán mại dâm và ma túy. Nhiều nhà phân tích của Italy cho rằng các tổ chức tội phạm này và tiền của chúng có thể là thứ duy nhất giúp bảo vệ các công ty của Italy trước việc thu mua các nhãn hiệu Italy của các công ty Trung Quốc.

Sau khi triển khai các internet bot và các chiến dịch nhằm quảng cáo hình ảnh của Trung Quốc và gây ảnh hưởng tới các chính trị gia cũng như chủ sở hữu các công ty truyền thông, Bắc Kinh dường như đang tìm cách lợi dụng thảm họa kinh tế hiện nay để thu mua các công ty của Italy đang gặp khó khăn.

Số các công ty của Italy bị các thực thể của Trung Quốc thu mua đã tăng hơn 20 lần trong vòng 10 năm qua. Trước khi dịch COVID-19 bùng phát, Italy là điểm đến lớn thứ 5 của đầu tư từ Trung Quốc. Tỷ lệ này hiện nay chắc chắn đã tăng lên.

Theo tạp chí Forbes, Trung Quốc đang thu mua các công ty thời trang và sản xuất những mặt hàng xa xỉ, các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, các công ty giải trí, và thậm chí là cả các đội bóng đá.

Báo cáo của Forbes nói rằng trong vòng 2 năm qua, "dường như các nhà đầu tư chỉ quan tâm tới các công nghệ được phát triển bởi những công ty nhỏ vì mục đích liên quan tới chiến lược chứ không phải vì lợi nhuận." Đáng ngạc nhiên là các công ty này phần lớn được đặt ở Bergamo hay Brescia, những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì COVID-19.

Trên thực tế, mafia Trung Quốc đã và đang điều hành các xưởng may mặc của Italy với hơn chục nghìn lao động nhập cư bất hợp pháp ngay tại Italy. Họ vận chuyển hàng hóa gắn mác "Made in Italy" tới Trung Quốc và nhiều nơi khác.

Thị trường đen bán hộ chiếu giả đã xuất hiện. Những băng đảng mafia "cổ cồn trắng" là nguy hiểm nhất bởi chúng xâm nhập vào chính quyền, vào nền chính trị và mọi kết cấu của xã hội. Italy đã tham gia Sáng kiến "Vành đai và Con đường" (BRI) và đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng.

Thủ tướng Italy, đảng cầm quyền cũng như phe đối lập không thể đưa ra một lập trường mạnh mẽ chống lại các hoạt động của Trung Quốc, giống như cách họ không thể chống lại những băng đảng mafi "cổ cồn trắng" địa phương.

Có những cuốn sách viết về việc các băng đảng tội phạm trong thập niên 90 của thế kỷ trước đã xâm nhập vào nền kinh tế và chính trị như thế nào. Hậu quả là hai thẩm phán - Falcone và Borsellino - đã bị sát hại năm 1992 khi họ tìm cách phơi bày sự thật này.

Cũng có đủ các tài liệu về việc người Trung Quốc đang thu mua nước Italy và tự tay tạo ra các sản phẩm "Made in Italy" như thế nào. Nhưng có những tin tức khác không được mọi người chú ý tới - đó là tháng 11/2019, cảnh sát Italy và Trung Quốc đã có một cuộc tuần tra chung ở Tuscany. Sự hiện diện của quân đội Trung Quốc trên đất của Italy không chỉ rất đáng ngờ mà còn là vấn đề gây quan ngại.

Tác giả Marino kết luận rằng Chính phủ Italy cần đưa ra quan điểm của mình và yêu cầu Trung Quốc bồi thường vì những thiệt hại mà đại dịch COVID-19 gây ra, thay vì bán hàng hóa của Italy cho Trung Quốc và cảm ơn Trung Quốc vì đã "giúp đỡ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục