Malaysia, Indonesia, Brunei ra tuyên bố lên án vụ tấn công của Israel

Tuyên bố hối thúc hai bên chấp nhận sự hiện diện tạm thời của quốc tế tại thành phố Al-quds, nhằm giám sát sự chấm dứt hành vi thù địch trên lãnh thổ bị chiếm đóng của người Palestine.
Malaysia, Indonesia, Brunei ra tuyên bố lên án vụ tấn công của Israel ảnh 1Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin, Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Quốc vương Brunei Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaula. (Nguồn: freemalaysiatoday)

Ngày 16/5, lãnh đạo ba nước Malaysia, Indonesia và Brunei đã ra tuyên bố chung lên án mạnh mẽ các hành vi vi phạm và gây hấn của Israel đối với người dân  Palestine, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với sự chiếm đóng trái phép của Israel trên lãnh thổ Bờ Tây bao gồm Đông Jerusalem.

Tuyên bố chung lên án sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, bao gồm cả luật nhân đạo và nhân quyền, đồng thời kêu gọi hai bên kiềm chế tối đa, ngưng tấn công chống lại dân thường và tiến hành những bước đi để giảm căng thẳng và duy trì luật pháp và trật tự quốc tế.

Tuyên bố hối thúc hai bên chấp nhận sự hiện diện tạm thời của quốc tế tại thành phố Al-quds, nhằm giám sát sự chấm dứt hành vi thù địch trên lãnh thổ bị chiếm đóng của người Palestine.

Ba nhà lãnh đạo hối thúc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hành động khẩn cấp và sử dụng tất cả các biện pháp có thể nhằm đảm bảo sự an toàn và bảo vệ người dân Palestine trên khắp lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

[Giáo hoàng Francis và Ngoại trưởng Đức kêu gọi ngừng giao tranh]

Tuyên bố chung cũng yêu cầu Đại hội đồng Liên hợp quốc triệu tập phiên họp khẩn cấp để đưa ra các biện pháp nhằm chấm dứt những hành động tàn bạo gây ra đối với người dân Palestine.

Văn kiện trên được ký bởi Thủ tướng Malaysia Muhyddin Yassin, Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Quốc vương Brunei Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaula.

Còn Bộ trưởng Du lịch Bahrain Zayed Rashid Al Zayani ngày 16/5 cho biết Bahrain hy vọng cuộc xung đột giữa Israel và Palestine sẽ được giải quyết một cách công bằng và hợp tình hợp lý.

Phát biểu trên được Bộ trưởng Al Zayani đưa ra tại một hội nghị các chuyên gia du lịch khu vực và quốc tế tổ chức tại Dubai.

Bộ trưởng Du lịch Israel Orit Farkash-Hacohen dự kiến tham dự hội nghị này song đã không xuất hiện vào phút cuối.

Bahrain là một trong những nước Arab đã ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Israel hồi năm ngoái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.