Malaysia-Hàn Quốc tăng cường hợp tác trong ngành vũ khí và quốc phòng

Malaysia đã quyết định mua các máy bay tấn công hạng nhẹ FA-50 của Hàn Quốc, đồng thời bày tỏ hy vọng phát triển hơn nữa hợp tác quốc phòng thông qua giao lưu nhân dân và tập trận chung.
Malaysia-Hàn Quốc tăng cường hợp tác trong ngành vũ khí và quốc phòng ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup (trái) bắt tay Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim trong cuộc gặp ở Langkawi, Malaysia ngày 24/5. (Nguồn: Yonhap)

Theo Yonhap, ngày 24/5, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup đã gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim để thảo luận về cách tăng cường hợp tác trong ngành vũ khí và quốc phòng song phương.

Ông Lee đã chào xã giao Thủ tướng Anwar Ibrahim tại đảo Langkawi của Malaysia sau khi ông đến nước này hôm 22/5 trong chuyến đi 4 ngày để tham dự Triển lãm Hàng hải và Hàng không Vũ trụ Quốc tế Langkawi (LIMA) được tổ chức hai năm một lần.

Trong cuộc gặp, hai bên đánh giá rằng hai nước đã phát triển mối quan hệ hợp tác vững chắc trong hơn 60 năm qua và việc Malaysia gần đây quyết định mua các máy bay tấn công hạng nhẹ FA-50 của Hàn Quốc đã đánh dấu một bước ngoặt mới cho sự phát triển của quan hệ song phương.

FA-50 là một biến thể tấn công hạng nhẹ của dòng máy bay phản lực huấn luyện T-50 mà  Korea Aerospace Industries Co. (KAI), nhà sản xuất máy bay duy nhất của Hàn Quốc, đã hợp tác phát triển với công ty chế tạo vũ khí Lockheed Martin của Mỹ sản xuất.

FA-50 có thể được trang bị các loại vũ khí dẫn đường chính xác. Không quân Hàn Quốc đã giới thiệu máy bay FA-50 năm 2013.

[Hàn Quốc đăng cai diễn đàn về chống phổ biến vũ khí hủy diệt]

Thủ tướng Malaysia ghi nhận việc mua loại máy bay này chứng tỏ Hàn Quốc là một quốc gia quan trọng và thân thiện với Malaysia, đồng thời bày tỏ hy vọng phát triển hơn nữa hợp tác quốc phòng thông qua giao lưu nhân dân và tập trận chung.

Trong khi đó, Bộ trưởng Lee đề nghị sự quan tâm và hỗ trợ của Thủ tướng Malaysia trong việc tăng cường vai trò của ngành công nghiệp vũ khí Hàn Quốc trong các dự án tăng cường quân sự trong tương lai của Malaysia, bao gồm cả việc thúc đẩy giới thiệu các tàu tuần duyên.

Ông cũng bày tỏ Seoul sẵn sàng tăng cường hợp tác quốc phòng với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và đề nghị Malaysia hỗ trợ Hàn Quốc đăng cai tổ chức World Expo 2030 tại thành phố Busan, ở miền Đông Nam nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục