Máy bay không người lái liên tiếp tấn công khu vực người Kurd ở Iraq

Vụ tấn công đầu tiên xảy ra vào sáng sớm khi ba máy bay không người lái tấn công vào một ngôi nhà của người dân ở ngôi làng gần thành phố Erbit, sau đó 2 chiếc đã tự phát nổ.
Máy bay không người lái liên tiếp tấn công khu vực người Kurd ở Iraq ảnh 1Quang cảnh thành phố Erbil. (Nguồn: AFP)

Quan chức an ninh khu vực người Kurd ở Iraq ngày 26/6 cho biết, tổng cộng có bốn máy bay không người lái gắn mìn đã tấn công hai khu vực ở thành phố Erbil, thủ phủ khu vực bán tự trị của người Kurd ở Iraq, nhưng không gây thiệt hại về người.

Trên tài khoản mạng xã hội Facebook, Cơ quan chống khủng bố của người Kurd đã đăng tải thông báo cho hay, vụ tấn công đầu tiên xảy ra vào sáng sớm khi ba máy bay không người lái tấn công vào một ngôi nhà của người dân ở ngôi làng gần thành phố Erbil, cách thủ đô Baghdad khoảng 375km về phía Bắc.

[Tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào sân bay ở Iraq]

Hai chiếc đã tự kích nổ trong khi chiếc thứ ba không thành công. Chiếc máy bay không người lái thứ tư đã rơi xuống một ngọn núi gần thành phố Erbil và không gây ra bất cứ thương vong nào cho người dân.

Khu vực người Kurd ở miền Bắc thường khá yên bình, nhưng gần đây đã xảy ra nhiều vụ tấn công tương tự nhằm vào sân bay Baghdad cũng như các căn cứ đồn trú binh sỹ Mỹ tại Iraq và khu đại sứ quán Mỹ ở Vùng Xanh được bảo vệ nghiêm ngặt nhất tại quốc gia này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục