Moldova: Căng thẳng leo thang, người dân đòi Quốc hội giải thể

Cuộc biểu tình được tiến hành theo lời kêu gọi của Tổng thống đắc cử Maia Sandu, sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết rút quyền kiểm soát của tổng thống đối với Cơ quan Thông tin và An ninh (ISS).
Moldova: Căng thẳng leo thang, người dân đòi Quốc hội giải thể ảnh 1Người dân Moldova biểu tình bên ngoài trụ sở Quốc hội. (Ảnh: AP)

Ngày 6/12, hàng nghìn người biểu tình đã tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội Moldova ở thủ đô Chisinau đòi tổ chức bầu cử quốc hội trước thời hạn.

Cuộc biểu tình được tiến hành theo lời kêu gọi của Tổng thống đắc cử Maia Sandu, sau khi Quốc hội nước này ngày 3/12 vừa qua thông qua nghị quyết rút quyền kiểm soát của tổng thống đối với Cơ quan Thông tin và An ninh (ISS) và chuyển quyền này cho cơ quan lập pháp. 

Bà Sandu đã kêu gọi những người ủng hộ biểu tình phản đối quyết định này và yêu cầu giải tán quốc hội. Bà Sandu khẳng định ISS là cơ quan giúp tổng thống thực hiện chức trách lãnh đạo, đồng thời khẳng định mục tiêu của bà là chống tham nhũng.

[Tổng thống đắc cử Moldova Maia Sandu yêu cầu giải tán quốc hội]

Theo các nhà tổ chức, hơn 50.000 người đã tham gia cuộc biểu tình ngày 6/12 trước tòa nhà quốc hội. Hàng trăm cảnh sát đã được triển khai quanh tòa nhà nhưng không can thiệp vào cuộc biểu tình.

Những người biểu tình kêu gọi bà Sandu nhậm chức vào ngày 10/12 tới, thời điểm Tòa án Hiến pháp Moldova dự kiến chính thức xác nhận kết quả thắng cử của bà Sandu.

Phát biểu tại cuộc biểu tình, bà Sandu nhắc lại lời kêu gọi chính phủ của Tổng thống mãn nhiệm Igor Dodon từ chức và tiến hành bầu cử quốc hội sớm. Bà Maia Sandu - lãnh đạo đảng Hành động và Đoàn kết (PAS) đối lập ở Moldova - giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai ngày 15/11 vừa qua với 57,74% số phiếu bầu, trong khi Tổng thống đương nhiệm Igor Dodon được 42,26%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.