Mông Cổ: Chủ tịch Quốc hội Miyegombo Enkhbold bị cách chức

Dự thảo nghị quyết đề nghị cách chức ông Enkhbold do cáo buộc lạm dụng quyền lực đã nhận được sự ủng hộ của 66,2% số nghị sỹ trong Quốc hội gồm 76 ghế của Mông Cổ.
Mông Cổ: Chủ tịch Quốc hội Miyegombo Enkhbold bị cách chức ảnh 1Ông Miyegombo Enkhbold. (Nguồn: Mongolia.gogo.mn)

Tân Hoa xã đưa tin trong cuộc họp đặc biệt ngày 29/1, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Miyegombo Enkhbold đã bị cơ quan lập pháp này cách chức.

Dự thảo nghị quyết đề nghị cách chức ông Enkhbold do cáo buộc lạm dụng quyền lực đã nhận được sự ủng hộ của 66,2% số nghị sỹ trong Quốc hội gồm 76 ghế của Mông Cổ.

Hơn một nửa hay 39 nghị sỹ đã đệ trình dự thảo nghị quyết nêu trên sau khi một dự luật sửa đổi về cách thức chủ tịch quốc hội có hiệu lực từ ngày 29/1.

Theo luật sửa đổi, chủ tịch quốc hội phải từ chức nếu hơn một nửa trong tổng số 76 nghị sỹ đệ trình kiến nghị ông này phải ra đi.

Các bản ghi âm được công khai năm ngoái cho thấy một số quan chức của đảng Nhân dân Mông Cổ cầm quyền, trong đó có ông Enkhbold, được cho là đã lạm dụng các vị trí của họ trong chính phủ làm công cụ để tham gia cuộc bầu cử quốc hội hồi năm 2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.