Một chính trị gia hàng đầu của Iraq vừa bị ám sát

Hai tay súng đã bắn chết chính trị gia al-Lami khi ông đang lái xe tại khu vực phía Đông thủ đô Baghdad mà không có vệ sỹ đi cùng.
Những kẻ tấn công không rõ danh tính ngày 26/5 đã sát hại chính trị gia Ali al-Lami, người đứng đầu một ủy ban tại Iraq được thành lập để thanh trừng những nhân vật trung thành với cố Tổng thống Saddam Hussein sau cuộc xâm lược do Mỹ cầm đầu hồi năm 2003.

Các đài truyền hình Arập Al Jazeera và Al-Arabiya đưa tin ông al-Lami đã bị "ám sát" tại Iraq, song không cung cấp thêm chi tiết.

Trong khi đó, các quan chức an ninh nói rằng hai tay súng sử dụng vũ khí giảm thanh đã bắn chết ông al-Lami khi ông này đang lái xe tại khu vực phía Đông thủ đô Baghdad mà không có vệ sỹ đi cùng.

Là một tín đồ Hồi giáo dòng Shi'ite, ông al-Lami giữ vai trò then chốt trong Ủy ban de-Baathification được thành lập sau cuộc xâm lược năm 2003 nhằm đảm bảo các nhân vật trung thành với Đảng Baath của Saddam Hussein không quay lại nắm giữ quyền lực trong chính quyền mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục