Mùa Đông sẽ ảnh hưởng đến thế cân bằng quân sự Trung-Ấn tại Ladakh?

Vào đầu tháng 9, thời tiết sẽ bắt đầu có ảnh hưởng tại miền Đông Ladakh, nơi các binh sỹ Ấn Độ và Trung Quốc vẫn đang kẹt trong cuộc đối đầu trong lúc thỏa thuận ngừng bắn đang được áp dụng.
Mùa Đông sẽ ảnh hưởng đến thế cân bằng quân sự Trung-Ấn tại Ladakh? ảnh 1Vùng núi ở Leh, thủ phủ khu vực Ladakh, biên giới Ấn Độ-Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo trang mạng hindustantimes.com, một số nguồn thạo tin cho biết tối 15/6 khi các binh sỹ Lục quân Ấn Độ đụng độ với Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tại Galwan, nhiệt độ trên dòng sông đã tụt xuống gần mức 0 độ C (và thậm chí xuống thấp hơn nữa ở một số địa điểm), và phần lớn binh sỹ ở cả hai bên đã không chịu được tình trạng thiếu ôxy do địa hình cao và sự hạ thân nhiệt đột ngột.

Theo các chỉ huy của quân đội Ấn Độ, thông tin này có ý nghĩa liên quan, bởi vào đầu tháng 9, thời tiết sẽ bắt đầu có ảnh hưởng tại miền Đông Ladakh, nơi các binh sỹ Ấn Độ và Trung Quốc vẫn đang kẹt trong cuộc đối đầu trong lúc thỏa thuận ngừng bắn không mấy dễ chịu giữa hai nước đang được áp dụng.

Theo thông tin của những người sống sót sau cuộc đụng độ, số lượng lớn binh sỹ PLA tiến tới trên con tàu bọc sắt và nhanh chóng bắt đầu gục xuống do thiếu oxy ở đột cao khoảng 4.800m khi cuộc ẩu đả bắt đầu xảy ra.

Nếu không phải tình trạng thiếu oxy hạ gục họ, thì chính dòng sông băng Galwan đã làm điều đó.

[Ấn Độ-Trung Quốc tiếp tục đàm phán cấp cao giảm căng thẳng biên giới]

Theo các chỉ huy Ấn Độ yêu cầu giấu tên, mặc dù PLA không công bố số lượng binh sỹ từ sư đoàn III của Binh đoàn Tân Cương thiệt mạng trong cuộc đụng độ, nhưng chắc chắn con số không hề thấp hơn 20 binh sỹ thiệt mạng bên phía Ấn Độ.

Trong đêm 15/6, hai trực thăng của PLA đã chở những người bị thương và thiệt mạng tới các bệnh viện gần đó hoặc tới trạm cứu hộ ở vùng sâu.

Mặc dù hai bên đã quyết định ngưng chiến sau cuộc đối thoại giữa các đại diện đặc biệt vào ngày 5/7, nhưng cuộc tập trận sẽ kéo dài bởi mùa Đông bắt đầu từ tháng tới.

Một chỉ huy quân đội cấp cao nói: “Nhiệt độ thấp không phải là yếu tố làm kiệt sức mà chính những cơn gió càng khiến các binh sỹ ớn lạnh. Thêm vào đó, không khí loãng ở Galwan, khu vực Gogra-Hot Springs và thời tiết tại đây lần lượt biến tình hình trở nên xấu đi.”

Các chỉ huy quân đội Ấn Độ cho rằng các điều kiện thời tiết bất lợi, bao gồm tuyết rơi dày đến 2m, có thể đẩy Trung Quốc vào thế bất lợi bởi quân đội của họ ở Akasi Chin chủ yếu là các lính tham gia nghĩa vụ quân sự, những người tham gia khóa huấn luyện mùa Hè hàng năm kéo dài 3 tháng ở Tây Tạng và Tân Cương để phục vụ việc học hành trong tương lai của họ.

Các lính tham gia nghĩa vụ quân sự của PLA chỉ quen di chuyển trên các tàu bọc sắt trái ngược với các binh sỹ Ấn Độ, những người không chỉ đi tuần tra trên bộ mà còn sống trong các điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhất.

Các chỉ huy cho biết Lục quân Ấn Độ đã chiến đấu tại khu vực đồi núi Siachen, Kashmir và vùng Đông Bắc từ năm 1984.

Ngay cả hiện nay, Lục quân Ấn Độ cũng kiểm soát điểm cực Indira Col, sông băng Siachen, Sikkim, Doklam và các tiền đồn ở đỉnh núi Arunachal Pradesh.

Các chỉ huy cho biết Lục quân Ấn Độ rất thành thạo trong tác chiến ở địa hình núi cao và có khả năng đánh giáp lá cà như trong cuộc chiến Kargil năm 1999 khi họ chiến đấu từ ngọn núi Muskoh tới Chorbat La ở khu vực Gilgit Baltistan.

Giới phân tích cho rằng trong lúc các binh sỹ Ấn Độ và Trung Quốc đều được triển khai đầy đủ ở khu vực Aksai Chin và khả năng xuống thang vẫn chưa thể sớm xảy ra, PLA sẽ phải sớm quyết định có nên ngừng hành động xâm lược và khôi phục nguyên trạng hoặc phải chuẩn bị chiến đấu trong những đêm dài ở cao nguyên Tây Tạng khi nhiệt độ xuống -25 độ C là điều bình thường.

Mùa Đông sẽ không chỉ gây tổn hại tới các binh sỹ mà còn với các trang thiết bị như các khẩu pháo và động cơ bị đóng băng.

Theo giới phân tích, một vấn đề khác đó là PLA sẽ phải ghi nhớ rằng Lục quân Ấn Độ đang được triển khai dọc Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) dài 3.488km giữa hai nước trong khi PLA chỉ được điều động ở một số khu vực nhất định. Khu vực đó bao gồm Sikkim, nơi Lục quân Ấn Độ bao vây Thung lũng Chumbi từ 3 phía./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục