Mục đích chuyến công du Đức của Thủ tướng Israel Yair Lapid

Ngày 11/9, Thủ tướng Israel Yair Lapid đã lên đường tới Đức trong nỗ lực ngoại giao mới nhất của ông nhằm thuyết phục các cường quốc phương Tây từ bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran.
Mục đích chuyến công du Đức của Thủ tướng Israel Yair Lapid ảnh 1Ông Yair Lapid phát biểu tại một cuộc họp báo ở Manama (Bahrain), ngày 30/9/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin AFP, ngày 11/9, Thủ tướng Israel Yair Lapid đã lên đường tới Đức trong nỗ lực ngoại giao mới nhất của ông nhằm thuyết phục các cường quốc phương Tây từ bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran (tên chính thức là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện - JCPOA).

Tháp tùng ông Lapid trong chuyến công du này có nhiều quan chức an ninh cấp cao. Dự kiến, ông sẽ gặp Thủ tướng Olaf Scholz, Ngoại trưởng Annalena Baerbock và Tổng thống Frank-Walter Steinmeier của nước chủ nhà trước khi trở về Israel vào tối 12/9.

[Iran bác bỏ chỉ trích của châu Âu về đàm phán hạt nhân]

Israel từ lâu đã phản đối việc khôi phục JCPOA, thỏa thuận đã bị đình trệ kể từ khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương rút vào năm 2018 và tái áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm khắc đối với Tehran.

Hôm 10/9, Anh, Pháp và Đức ra tuyên bố bày tỏ "hoài nghi" sâu sắc về sự chân thành của Iran trong việc khôi phục JCPOA. Ông Lapid đã hoan nghênh "lập trường mạnh mẽ" này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục