Mỹ-Ấn Độ tái khẳng định mối quan hệ an ninh song phương

Trong một tuyên bố được Lầu Năm Góc công bố, ông Mattis khẳng định Mỹ và Ấn Độ đã đạt được tiến triển có ý nghĩa, qua đó thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương trong vòng một năm qua.
Mỹ-Ấn Độ tái khẳng định mối quan hệ an ninh song phương ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và Ấn Độ Nirmala Sitharaman. (Nguồn: PTI)

Theo THX, ngày 3/12 tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã tiếp người đồng cấp Ấn Độ Nirmala Sitharaman và hai bên đã nhấn mạnh mối quan hệ an ninh song phương.

Trong một tuyên bố được Lầu Năm Góc công bố, ông Mattis khẳng định Mỹ và Ấn Độ đã đạt được tiến triển có ý nghĩa, qua đó thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương trong vòng một năm qua.

[Mỹ-Ấn Độ thảo luận về "hướng đi tương lai" của quan hệ song phương]

Người đứng đầu Lầu Năm Góc nhấn mạnh Đối thoại cấp bộ trưởng Mỹ-Ấn "2+2" lần đầu tiên, được tổ chức vào tháng Chín vừa qua tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ), "đã nêu bật cam kết của chúng ta trong việc củng cố hơn nữa quan hệ đối tác quốc phòng quan trọng."

Về phần mình, bà Sitharaman cho rằng, Ấn Độ xem Mỹ là đối tác quan trọng trong lĩnh vực quốc phòng. Bà nói: "Chúng ta có sự hợp tác quân sự, tham vấn quốc phòng, công tác khoa học, nghiên cứu và phát triển, mua sắm quốc phòng, chế tạo chung và phát triển chung cùng với hợp tác công nghiệp tốt đẹp."

Tuy nhiên, Ấn Độ vẫn duy trì mối quan hệ quốc phòng mật thiết với Nga. Hồi tháng 10 vừa qua, lãnh đạo Ấn Độ và Nga đã chính thức ký thỏa thuận mua sắm hệ thống tên lửa phòng không S-400 trị giá hơn 5 tỷ USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.