Mỹ bác bỏ khả năng thúc đẩy bình thường hóa quan hệ với Syria

Phản ứng về chuyến đi mới nhất của Ngoại trưởng UAE tới Syria, Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc lại quan điểm từ chối bình thường hóa quan hệ với Syria dưới chế độ Bashar al-Assad.
Mỹ bác bỏ khả năng thúc đẩy bình thường hóa quan hệ với Syria ảnh 1Mỹ vẫn giữ lập trường từ chối bình thường hóa quan hệ với Syria dưới chế độ Tổng thống Bashar al-Assad. (Ảnh: Reuters)

Mỹ ngày 5/1 đã nhắc lại việc từ chối bình thường hóa quan hệ với Syria dưới chế độ Bashar al-Assad sau khi Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Sheikh Abdullah bin Zayed đến thăm Damascus trong tuần này.

Ông al-Assad và ông bin Zayed hôm 4/1 đã gặp nhau lần thứ 2 tại Syria trong vòng 2 năm qua để thảo luận việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước và khôi phục các mối quan hệ.

Tuy nhiên, Mỹ - quốc gia đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nặng nề đối với chế độ Assad và những người hợp tác với chế độ này, tiếp tục phản đối việc tiếp cận và phục hồi quan hệ với chính phủ Syria hiện tại.

Một quan chức của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nói với tờ Al Arabiya: “Lập trường của chúng tôi về việc bình thường hóa với chế độ Assad vẫn không thay đổi. Chúng tôi không ủng hộ điều đó.”

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng có phản hồi tương tự khi được hỏi về chuyến đi mới nhất của Ngoại trưởng UAE tới Syria.

[Iran hoan nghênh nỗ lực bình thường hóa quan hệ giữa Syria và UAE]

Sau khi nội chiến ở Syria bùng nổ vào năm 2011, Liên đoàn Arab (AL) đã khai trừ tư cách thành viên của Damascus và hầu hết các quốc gia trong khu vực đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với nước này.

Trong những năm gần đây, một số quốc gia vùng Vịnh và Arab đã tiến tới khôi phục các mối quan hệ với Syria, bao gồm UAE, Bahrain, Ai Cập và Jordan.

Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đang tìm cách dàn xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và ông al-Assad trong tương lai gần./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.