Mỹ bác bỏ số liệu của Iraq về thương vong tháng 7

Mỹ bác bỏ số liệu của Iraq về thương vong tại nước này vào tháng Bảy cho thấy đây là tháng đẫm máu nhất ở Iraq kể từ tháng 5/2008.
Quân đội Mỹ ngày 1/8 đã bác bỏ số liệu của Iraq về thương vong trong các vụ tấn công bạo lực tại nước này vào tháng Bảy cho thấy đây là tháng đẫm máu nhất ở Iraq kể từ tháng 5/2008.

Theo số liệu của lực lượng Mỹ ở Iraq (USF-I), có 222 người thiệt mạng trong các vụ bạo lực ở Iraq trong tháng Bảy và 782 người bị thương. Tuyên bố của USF-I khẳng định các số liệu của Iraq "không đúng."

Trước đó, ngày 31/7, các bộ Y tế, Quốc phòng và Nội vụ Iraq phối hợp thông báo có 535 người thiệt mạng trong các vụ tấn công bạo lực vào tháng Bảy, trong đó có 396 dân thường, 89 cảnh sát và 50 binh sĩ chính phủ. Số người bị thương trong tháng Bảy cũng ở mức cao nhất kể từ đầu năm, với tổng cộng 1.043 người, gồm 680 dân thường, 198 cảnh sát và 165 binh sĩ.

Từ trước đến nay quân đội Mỹ thường không công khai bác bỏ các số liệu thương vong mà các bộ của Iraq công bố hàng tháng.

Trả lời báo giới về tuyên bố trên của quân đội Mỹ, người phát ngôn USF-I, Thiếu tướng Stephen Lanza, cho rằng số liệu của Iraq không phản ánh đúng tình hình an ninh ở nước này trong tháng Bảy.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh quân đội Mỹ đang rút dần lực lượng khỏi Iraq trước khi kết thúc các hoạt động chiến sự tại đây vào cuối tháng Tám này. Hiện có 65.000 binh sĩ Mỹ đóng quân tại Iraq và dự kiến đến ngày 1/9 giảm xuống còn 50.000, theo kế hoạch rút toàn bộ quân vào cuối năm 2011.

Các quan chức Mỹ và Iraq đều cảnh báo nguy cơ bạo lực tăng mạnh nếu các cuộc thương lượng về thành lập một chính phủ mới kéo dài tạo cơ hội cho phiến quân gây mất ổn định đất nước.

Gần năm tháng kể từ cuộc tổng tuyển cử ngày 7/3, đến nay các khối chính trị tại Iraq vẫn chưa đạt được thỏa thuận về các chức tổng thống, thủ tướng, chủ tịch quốc hội, cũng như việc thành lập chính phủ mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục