Ông Joseph Biden đã tuyên bố như vậy vào ngày 1/9, tại căn cứ quân sự CampVictory của quân đội Mỹ gần thủ đô Baghdad của Iraq.
Phát biểu trước các binh sĩ Mỹ, Phó Tổng thống Joseph Biden nói: "Chiến dịch Tựdo Iraq đã kết thúc nhưng Mỹ tiếp tục hiện diện tại Iraq với Chiến dịch Bìnhminh mới."
Ông Biden thừa nhận cuộc chiến xâm lược Iraq năm 2003 đã gây chia rẽ công luậnMỹ, nhưng nhấn mạnh "những ngày đen tối nhất của cuộc xung đột Iraq giờ đây đã ởphía sau chúng ta," ông kêu gọi sự đoàn kết xung quanh nhiệm vụ cố vấn và hỗ trợcủa lực lượng Mỹ hiện nay.
Ông Biden cho rằng sự chuyển đổi nhiệm vụ của các lực lượng Mỹ ở Iraq mở ra mộtchương mới trong quan hệ hai nước. Các lực lượng Mỹ còn ở lại Iraq sẽ tiếp tụchỗ trợ các chiến dịch chống khủng bố của lực lượng an ninh Iraq.
Ông nhấn mạnh mục tiêu tới đây của Mỹ không chỉ là đảm bảo an ninh cho Iraq màcòn giúp ổn định và phát triển kinh tế tại nước này.
Đánh giá cao nỗ lực của người dân Iraq chống các phần tử khủng bố al-Qaeda, PhóTổng thống Mỹ cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo Iraq vì lợi ích quốc gia cần sớmthành lập chính phủ mới để chấm dứt bế tắc chính trị sau cuộc bầu cử Quốc hội đãdiễn ra cách đây tới 6 tháng.
Ngày 31/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố chính thức kết thúc sứ mệnh chiếnđấu của Mỹ tại Iraq.
Chưa đầy 50.000 quân còn lưu lại chiến trường này, so với khoảng 144.000 binh sĩhồi tháng 1/2009. Lực lượng này đảm nhận nhiệm vụ cố vấn và huấn luyện các lựclượng an ninh Iraq cho đến khi rút quân hoàn toàn vào cuối năm 2011./.