Mỹ có nguy cơ thất bại trong các cuộc xung đột tương lai

Ủy Ban Chiến lược Quốc phòng Mỹ cảnh báo nước này đã mất lợi thế quân sự ở một mức độ nào đó và có nguy cơ thất bại trong một cuộc xung đột tương lai với Nga và Trung Quốc.
Mỹ có nguy cơ thất bại trong các cuộc xung đột tương lai ảnh 1Lực lượng Quốc phòng bang Arizona tại Phoenix (Mỹ) tháng 4/2018. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Ngày 14/11, một báo cáo của Ủy Ban Chiến lược Quốc phòng Mỹ gửi cho Quốc hội Mỹ cảnh báo nước này đã mất lợi thế quân sự ở một mức độ nào đó và có nguy cơ thất bại trong một cuộc xung đột tương lai với Nga và Trung Quốc.

Báo cáo nhấn mạnh rằng nếu phải ứng phó với nhiều cuộc chiến cùng một lúc, Mỹ sẽ đối mặt một cuộc khủng hoảng, bởi vì ưu thế quân sự của Mỹ "đã bị xói mòn đến một mức độ nguy hiểm."

Báo cáo nêu rõ: “Quân đội Mỹ có thể thắng, hoặc cũng có thể thua trong một cuộc chiến với Trung Quốc và Nga.”

[Quân đội Mỹ lo ngại không đủ khả năng chống lại tên lửa của Iran]

Theo báo cáo này, nếu không nhanh chóng đưa ra hành động nhằm khắc phục tình hình, Mỹ sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng và lâu dài.

Ngoài ra, báo cáo cũng cảnh báo về mối đe dọa ngày càng tăng từ không chỉ các cường quốc như Nga và Trung Quốc mà còn từ các nước khác như Iran và Triều Tiên, những quốc gia đã phát triển được nhiều vũ khí hiện đại và có chiến thuật tương đối sáng tạo, cũng như mối de dọa tăng cường từ các tổ chức khủng bố xuyên quốc gia, đặc biệt là các nhóm thánh chiến cực đoan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.