Mỹ đồng ý với lễ khởi công dự án kết nối hạ tầng liên Triều

Ông Lee Do-hoon cho biết, Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí về một sự kiện liên Triều có ý nghĩa biểu tượng dự kiến được tổ chức ở Triều Tiên vào ngày 26/12 tới.
Mỹ đồng ý với lễ khởi công dự án kết nối hạ tầng liên Triều ảnh 1Vấn đề cung cấp thuốc Tamiflu cho người dân Triều Tiên đã được giải quyết. (Nguồn: lanews.org)

Yonhap đưa tin, ngày 21/12, ông Lee Do-hoon, đặc phái viên về an ninh và hòa bình của bán đảo Triều Tiên cho biết, Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí về một sự kiện liên Triều có ý nghĩa biểu tượng dự kiến được tổ chức ở Triều Tiên vào ngày 26/12 tới.

Sau cuộc họp với ông Stephen Biegun, đặc phái viên về Triều Tiên của Mỹ, ông Lee Do-hoon cho biết hai miền Triều Tiên sẽ bắt đầu chương trình chung tay tái thiết hậu quả chiến tranh với sự đồng ý của chính quyền Mỹ.

Ông Lee cũng nói thêm rằng vấn đề cung cấp thuốc Tamiflu cho người dân Triều Tiên cũng đã được giải quyết.

[Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc họp nhóm công tác về Triều Tiên]

Trước đó, Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc họp nhóm công tác thứ 2 về Triều Tiên, trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bày tỏ lạc quan về một cuộc gặp thượng đỉnh khác với Bình Nhưỡng.

Trưởng đoàn đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Do-hoon và đặc phái viên phụ trách chính sách Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun đã đồng chủ trì phiên họp về phi hạt nhân hóa. Hai bên cũng sẽ thảo luận về quan hệ liên Triều và các biện pháp trừng phạt.

Nhiều quan chức của Nhà Trắng, văn phòng tổng thống Hàn Quốc và Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng tham gia cuộc họp này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục