Mỹ gia hạn Quy chế Bảo hộ tạm thời đối với người tị nạn Syria

Quy chế Bảo hộ tạm thời của Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa David Pekoske cho phép 6.700 người có quốc tịch Syria - những người lẽ ra phải hồi hương - được ở lại Mỹ đến hết tháng 9/2022.
Mỹ gia hạn Quy chế Bảo hộ tạm thời đối với người tị nạn Syria ảnh 1Người tị nạn Syria nhận hàng viện trợ tại trại tị nạn ở thị trấn Mehmediye, Syria, ngày 21/2/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Mỹ đã gia hạn Quy chế Bảo hộ tạm thời (TPS) đối với hàng nghìn người Syria đang mắc kẹt tại Mỹ sau khi thị thực của họ hết hạn vào ngày 29/1, do tình trạng xung đột tại Syria.

Quyết định trên của Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa David Pekoske cho phép 6.700 người có quốc tịch Syria - những người lẽ ra phải hồi hương - được ở lại Mỹ đến hết tháng 9/2022. Chỉ thị này cũng cho phép thêm 1.800 người Syria được xin quy chế TPS.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết tình hình xung đột tại Syria đã ngăn người dân Syria hồi hương một cách an toàn.

[Ước mơ về cuộc sống hòa bình trên mảnh đất Syria]

Bộ này nêu rõ chiến sự đã dẫn đến nhu cầu về hỗ trợ nhân đạo thường xuyên, sự gia tăng của người tị nạn, mất an ninh lương thực, giảm khả năng tiếp cận nước sạch và chăm sóc y tế, khiến hạ tầng của Syria bị phá hủy trên quy mô lớn.

Quy chế TPS được Quốc hội Mỹ thông qua vào năm 1990 là chương trình cho phép người dân một số nước, trong đó chủ yếu là các quốc gia ở khu vực Trung Mỹ, chịu thiệt hại từ các thảm họa và thiên tai tạm thời đến sống và làm việc tại Mỹ. Quy chế này do Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ gia hạn định kỳ trong 6-18 tháng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.