Lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Nga thảo luận về tình hình ở Libya và Syria

Hai nhà lãnh đạo đã đánh giá các biện pháp nhằm cải thiện quan hệ song phương, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế và hợp tác đối phó với COVID-19, diễn biến ở Libya, Syria và các vấn đề khu vực khác.
Lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Nga thảo luận về tình hình ở Libya và Syria ảnh 1Người tị nạn Syria nhận hàng viện trợ tại trại tị nạn ở thị trấn Mehmediye, Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 13/7 đã điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin để thảo luận về những diễn biến ở Libya và Syria.

Theo tuyên bố của Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã đánh giá các biện pháp nhằm cải thiện quan hệ song phương, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế và hợp tác đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, những diễn biến ở Libya, Syria và các vấn đề khu vực khác.

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran là ba nước đồng bảo trợ cho tiến trình hòa bình Astana về Syria. Hôm 1/7, ba nước đã ra tuyên bố chung về tình hình tại Syria sau cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến, trong đó kêu gọi các bên xung đột tại quốc gia Trung Đông này tôn trọng tiến trình chính trị tìm giải pháp cho cuộc xung đột.

[Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ ra tuyên bố chung về tình hình tại Syria]

Cuộc xung đột kéo dài chín năm qua tại Syria đã khiến hơn 380.000 người chết và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, đẩy quốc gia này rơi vào khủng hoảng nhân đạo trầm trọng.

Nhằm chấm dứt cuộc chiến này, tháng 1/2017, Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã khởi động tiến trình đàm phán Astana về hòa bình Syria trong nỗ lực đưa tất cả các bên xung đột tại quốc gia Trung Đông này trở lại bàn đàm phán. Tiến trình này được xem như một sự bổ sung cho các cuộc đàm phán hòa bình do Liên hợp quốc bảo trợ ở Geneva (Thụy Sĩ).

Trong khi đó, tình hình tại Libya đang căng thẳng do xung đột giữa quân đội của Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) - được Liên hợp quốc ủng hộ và các nhóm vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, và lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) ở miền Đông, được Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Nga, Ai Cập ủng hộ.

Số liệu thống kê mới nhất của Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) cho thấy hơn 16.000 người Libya đã phải rời bỏ nhà cửa trong các cuộc đụng độ mới đây giữa GNA và LNA./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”