Nga, Trung Quốc phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an về Syria

Nga và Trung Quốc cho rằng việc Liên hợp quốc triển khai các phái bộ cứu trợ tới Syria là sự vi phạm chủ quyền, đồng thời cho rằng Chính phủ Syria có thể đảm trách công tác phân phối hàng cứu trợ.
Người dân xếp hàng nhận nhu yếu phẩm cứu trợ tại Al-Qaryatain, Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân xếp hàng nhận nhu yếu phẩm cứu trợ tại Al-Qaryatain, Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/7, Nga và Trung Quốc đã không bỏ phiếu thông qua nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Đức và Bỉ soạn thảo về vấn đề gia hạn hoạt động viện trợ xuyên biên giới cho Syria thêm 1 năm.

Theo các nhà ngoại giao, ngoài Nga và Trung Quốc, 13 nước thành viên còn lại trong hội đồng đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết.

Các nhà ngoại giao cho biết thêm trong quá trình thảo luận, Nga đã nêu ý kiến chỉ gia hạn thời gian 6 tháng, thay vì 1 năm và hoạt động viện trợ này chỉ được phép thực hiện tại một, mà không phải hai cửa khẩu theo nội dung nghị quyết được đưa ra bỏ phiếu.

Đại sứ Đức tại Liên hợp quốc, Christoph Heugen - hiện đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 7, đã xác nhận nghị quyết không được thông qua.

[LHQ kêu gọi viện trợ để ngăn chặn một cuộc di cư lớn khác ở Syria]

Ngay sau cuộc bỏ phiếu, Nga đã công bố một dự thảo nghị quyết riêng tập trung vào những vấn đề mà Moskva đã đề cập.

Theo hãng tin Pháp AFP, dự thảo này nhấn mạnh đến việc cần phải cải thiện hoạt động phân phát hàng cứu trợ có sự kiểm soát của Chính phủ Syria và chỉ giới hạn duy nhất một cửa khẩu mà hàng cứu trợ đi qua để vào Syria.

Dự kiến, kết quả cuộc bỏ phiếu nghị quyết của Nga sẽ được công bố trong ngày 8/7.

Nga, Trung Quốc phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an về Syria ảnh 1Trẻ em tại một trại tị nạn ở tỉnh Idlib, Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cuộc bỏ phiếu ngày 7/7 là lần thứ 15 Nga sử dụng quyền phủ quyết các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Syria kể từ khi xung đột bùng nổ tại quốc gia Trung Đông này vào năm 2011. 

Nga và Trung Quốc lâu nay cho rằng việc Liên hợp quốc triển khai các phái bộ cứu trợ tới Syria là sự vi phạm chủ quyền của nước này, đồng thời cho rằng Chính phủ Syria có thể đảm trách công tác phân phối hàng cứu trợ.

Trong khi đó, các nước phương Tây bác bỏ điều này, nhấn mạnh hoạt động viện trợ xuyên biên giới là một lựa chọn tin cậy duy nhất và dòng hàng viện trợ nhân đạo sẽ đối mặt với nhiều cản trở nếu Damascus kiểm soát.

Cuộc nội chiến kéo dài 9 năm qua tại Syria đã khiến hơn 380.000 người chết và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, đẩy quốc gia này rơi vào khủng hoảng nhân đạo trầm trọng.

Báo cáo mới nhất của Liên hợp quốc cho thấy hiện có 11 triệu người Syria cần cứu trợ nhân đạo./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.