Mỹ, Israel tổ chức tham vấn lần đầu tiên dưới thời Tổng thống Biden

Nội dung chính của cuộc thảo luận giữa Mỹ và Israel sẽ tập trung vào hàng loạt vấn đề khu vực, dựa trên quá trình tham vấn chặt chẽ giữa hai nước trong nhiều tháng qua.
Mỹ, Israel tổ chức tham vấn lần đầu tiên dưới thời Tổng thống Biden ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Shutterstock)

Ngày 10/3, Mỹ cho biết nước này và Israel sẽ tổ chức các cuộc tham vấn chung đầu tiên giữa hai nước liên quan tới các vấn đề chiến lược tại khu vực Trung Đông kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức.

Người phát ngôn của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Emily Horne cho biết cuộc tham vấn chung giữa hai bên sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào ngày 11/3 với sự góp mặt của Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan và người đồng cấp phía Israel Meir Ben-Shabbat.

[Tân Tổng thống Mỹ lần đầu điện đàm với Thủ tướng Israel]

Cũng theo bà Horne, nội dung chính của cuộc thảo luận giữa Mỹ và Israel sẽ tập trung vào các vấn đề khu vực, dựa trên quá trình tham vấn chặt chẽ giữa hai nước trong nhiều tháng qua. Cuộc thảo luận này cũng là một phần của cuộc đối thoại sâu rộng giữa Mỹ và Israel về các vấn đề quan trọng trong mối quan hệ song phương.

Sau khi lên nhậm chức vào ngày 20/1, Tổng thống Mỹ Joe Biden không điện đàm ngay với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mà phải sau hơn 1 tháng mới thực hiện cuộc gọi đầu tiên. Điều này được cho là một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa Mỹ và Israel sẽ có nhiều khác biệt so với thời cựu Tổng thống Donald Trump.

Một trong những ưu tiên của ông Biden sau khi nhậm chức là sẽ khởi động lại đàm phán với Iran về việc quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015 được biết với cái tên Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA), đảo ngược lại quyết định của ông Trump vốn được Israel ủng hộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.