Mỹ kêu gọi các đồng minh châu Âu gây sức ép với Iran

Mỹ đang hối thúc các đồng minh châu Âu và những nước khác áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran nhằm kiềm chế chương trình tên lửa của nước này.
Mỹ kêu gọi các đồng minh châu Âu gây sức ép với Iran ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Reuters đưa tin Mỹ đang hối thúc các đồng minh châu Âu và những nước khác áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran nhằm kiềm chế chương trình tên lửa của nước này, đồng thời gọi Tehran là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, Cố vấn chính sách cấp cao của tân Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, ông Brian Hook nói: "Chúng tôi hối thúc các nước trên thế giới trừng phạt bất kỳ cá nhân và thực thể nào có liên quan đến chương trình tên lửa của Iran và đây cũng là một phần lớn trong các cuộc thảo luận với châu Âu."

Ông Hook, người đang đàm phán với các đồng minh châu Âu về những thay đổi đối với thỏa thuận hạt nhân Iran, cho hay chương trình tên lửa của Iran sẽ là chủ đề chính trong cuộc hội đàm giữa ông Pompeo và các nhà lãnh đạo Saudi Arabia và Israel trong ngày 29/4./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục