Mỹ kêu gọi các lực lượng Iraq và người Kurd tránh leo thang

Lầu Năm Góc ngày 15/10 đã kêu gọi các lực lượng Iraq và Kurd "tránh các hành động leo thang" và chuyển sang đối thoại để xoa dịu căng thẳng và giải quyết những khác biệt.
Mỹ kêu gọi các lực lượng Iraq và người Kurd tránh leo thang ảnh 1Các tay súng thuộc đảng Công nhân người Kurd được triển khai tại ngoại ô phía nam thành phố Kirkuk ngày 15/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Lầu Năm Góc ngày 15/10 đã kêu gọi các lực lượng Iraq và Kurd "tránh các hành động leo thang" và chuyển sang đối thoại để xoa dịu căng thẳng và giải quyết những khác biệt.

Nữ phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Laura Seal cho biết: "Chúng tôi phản đối bạo lực từ bất cứ bên nào, và kêu gọi chống lại các hành động gây mất ổn định làm sao nhãng cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng như phương hại hơn nữa đến sự ổn định của Iraq. Chúng tôi tiếp tục ủng hộ một Iraq thống nhất."

Bà nhấn mạnh rằng, bất chấp quyết định đáng tiếc của Chính phủ khu vực người Kurd nhằm theo đuổi một cuộc trưng cầu dân ý đơn phương, đối thoại vẫn là lựa chọn tốt nhất để xoa dịu những căng thẳng hiện nay và những vấn đề tồn tại lâu nay, phù hợp với Hiếp pháp Iraq."

Bà còn kêu gọi tất cả các bên liên quan trong khu vực tập trung vào mối đe dọa chung về IS và tránh làm gia tăng căng thẳng giữa người dân Iraq. Các lực lượng Iraq và Kurd đều được huấn luyện và vũ trang bởi Mỹ.


[Lực lượng Iraq tiến vào vùng tranh chấp do người Kurd kiểm soát]

Bộ ngoại giao Mỹ cùng ngày cho biết đang theo dõi những diễn biến tại khu vực tranh chấp Kirkuk và "rất quan ngại" về thông tin đối đầu, sau khi các lực lượng chính phủ Iraq đụng độ với lực lượng Peshmerga của người Kurd.

Một quan chức Bộ ngoại giao Mỹ cho biết: "Chúng tôi đang giám sát chặt chẽ tình hình ở Kirkuk và rất quan ngại trước những thông tin về một cuộc đối đầu. Chúng tôi đang liên hệ với tất cả các bên tại Iraq nhằm giảm leo thang căng thẳng."

Trong khi đó, truyền hình quốc gia Iraq dẫn nguồn chính phủ nước này cho biết các lực lượng của họ đã kiểm soát "những vùng đất rộng lớn" tại khu vực Kirkuk, bao gồm những mỏ dầu phía Tây thành phố, vào sáng sớm 16/10. Tuy nhiên, chính quyền người Kurd đã bác bỏ những tuyên bố này này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.