Ông nói: "Mỹ không cần thiết hành động trực tiếp và bỏ qua Pakistan như vậy” bởiviệc vi phạm chủ quyền lãnh thổ gây lo ngại đối với Pakistan, đặc biệt tronglĩnh vực hợp tác tình báo và quốc phòng.
Theo ông Gilani, quan hệ giữa Pakistan và Mỹ đã nhiều lúc thăng trầm, và sau sựkiện trên phải “mất một số thời gian” quan hệ hai nước mới trở lại bình thường.Ông cũng cho biết trong chuyến thăm Pháp mới đây ông đã thông báo cho lãnh đạonước chủ nhà lập trường của Pakistan về “nhiều vấn đề hiểu lầm” và hy vọng nhữnghiểu lầm đó “sẽ được gỡ bỏ.”
Cùng ngày, sau khi gặp Tổng thống Asif Ali Zardari và Tư lệnh lục quân AshfaqParvez Kayani để thảo luận về sự kiện Abbottabad, ông Gilani khẳng định sẽ “manglại sự tự tin cho đất nước” trong phiên họp của Quốc hội Pakistan ngày 9/5.
Trong khi đó, Tư lệnh không quân Pakistan Rao Qamar Suleman tuyên bố sẽ khôngcho phép máy bay của nước ngoài vi phạm không phận nước này trong tương lai,đồng thời nhấn mạnh nếu được phép không quân Pakistan sẽ có thể bắn hạ các máybay không người lái của Mỹ./.