Mỹ lên án vụ tấn công tàn bạo làm 35 người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ

Ngay sau khi xảy ra vụ tấn công vào hộp đêm Reina làm ít nhất 35 người thiệt mạng và 40 người bị thương, Nhà Trắng đã ra tuyên bố lên án hành vi tàn bạo của kẻ tấn công đúng vào thời điểm năm mới.
Mỹ lên án vụ tấn công tàn bạo làm 35 người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng, bên ngoài hộp đêm Reina. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngay sau khi xảy ra vụ tấn công vào hộp đêm Reina, ở quận Ortakuy, thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, làm ít nhất 35 người thiệt mạng và 40 người bị thương, Nhà Trắng đã ra tuyên bố lên án hành vi tàn bạo của kẻ tấn công đúng vào thời điểm năm mới.

Trong tuyên bố vào sáng 1/1 theo giờ Hà Nội, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Ned Price nêu rõ: "Bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất, Mỹ lên án vụ tấn công dã man nhằm vào hộp đêm tại Thổ Nhĩ Kỳ làm hàng chục người chết và bị thương."

Tổng thống Barack Obama cũng lập tức lên tiếng bày tỏ chia buồn với gia đình các nạn nhân trong vụ tấn công trên. Ông Obama cũng đề nghị điều lực lượng tới giúp giới chức Thổ Nhĩ Kỳ xử lý vụ việc.

Trong thông báo cùng ngày, người phát ngôn Nhà Trắng Eric Schultz cho biết ngay sau khi nhận được thông báo về vụ tấn công hộp đêm tại Thổ Nhĩ Kỳ chiều tối 31/12, Tổng thống Obama đã chỉ thị nội các đề xuất các biện pháp trợ giúp đỡ Thổ Nhĩ Kỳ trong trường hợp cần thiết và liên tục cập nhận tình hình về vụ tấn công trên.

Giới chức Mỹ cũng cảnh báo công dân nước này không nên tới gần khu vực xảy ra vụ tấn công mới nhất tại Istanbul./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục