Mỹ phản ứng việc Nga triển khai tên lửa Iskander ở Kaliningrad

Mỹ đã bày tỏ quan ngại với Nga về các kế hoạch triển khai các tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới sát biên giới của các quốc gia láng giềng.
Mỹ phản ứng việc Nga triển khai tên lửa Iskander ở Kaliningrad ảnh 1Tên lửa Iskander của Nga (Nguồn: RIA Novosti)

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf ngày 16/12 cho biết nước này đã bày tỏ quan ngại với Nga về các kế hoạch triển khai các tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới sát biên giới của các quốc gia láng giềng.

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Harf nêu rõ: "Chúng tôi đã hối thúc phía Nga không có những bước đi gây bất ổn cho khu vực".

Bên cạnh đó, Washington cũng đã truyền đạt tới Moskva những quan ngại của các nước láng giềng, trong đó có Ba Lan và 3 quốc gia vùng Bantic, đối với việc Nga triển khai tên lửa Iskander tại khu vực Kaliningrad.

Động thái triển khai tên lửa này của Nga được đưa ra nhằm đối phó với kế hoạch triển khai hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ ở châu Âu.

Hôm 16/12, Bộ Quốc phóng Nga cũng đã xác nhận việc triển khai tên lửa này và khẳng định điều đó không vi phạm các thỏa thuận quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục