Mỹ phạt tù một thương nhân xuất khẩu sợi carbon sang Iran

Theo thông cáo báo chí ngày 15/11, DOJ cáo buộc Behzad Pourghannad tham gia xuất khẩu sợi carbon từ Mỹ sang Iran giai đoạn 2008-2013.
Mỹ phạt tù một thương nhân xuất khẩu sợi carbon sang Iran ảnh 1Nhà máy điện hạt nhân của Iran. (Nguồn: Getty Images)

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) thông báo một thương nhân người Iran đã bị kết án 46 tháng tù giam do vi phạm các biện pháp trừng phạt của Washington nhằm vào Tehran.

Theo thông cáo báo chí ngày 15/11, DOJ cáo buộc Behzad Pourghannad tham gia xuất khẩu sợi carbon từ Mỹ sang Iran giai đoạn 2008-2013.

Bị cáo này cùng 2 người khác đã thuê vận chuyển các kiện hàng sợi carbon tới một nước thứ ba dưới nhãn mác của các vật liệu khác nhằm qua mặt hải quan Mỹ. 

Luật sư Geoffrey Berman tại Tòa án quận phía Nam New York cho biết bị cáo Pourghannad đã tìm cách né tránh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu sợi carbon - một chất được sử dụng phổ biến trong ngành hàng không vũ trụ và quân sự.

Do các biện pháp trừng phạt của Washington nhằm vào Tehran, nên việc xuất khẩu một số nguyên liệu nhất định sang Iran cần phải được Bộ Thương mại Mỹ cấp phép. 

[Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt nhiều cá nhân và tổ chức Iran]

Sau khi bắt giữ tại Đức hồi tháng 5/2017. Tới tháng Bảy năm nay, Pourghannad đã bị dẫn độ sang Mỹ. Người này đã nhận tội trước một tòa án Mỹ hồi tháng Tám vừa qua. 

Quan hệ Mỹ-Iran leo thang căng thẳng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tháng 5/2018 tuyên bố đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCOPA) được ký kết hồi năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1 (Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức), đồng thời tái áp đặt các biện pháp trừng phạt Tehran.

Nhằm gây áp lực buộc Iran ngồi vào bàn đàm phán, Mỹ đã áp lệnh trừng phạt nhằm vào mạng lưới tài chính và ngành kinh tế chủ lực của Iran là xuất khẩu dầu mỏ.

Đáp lại, từ tháng Năm năm nay, Iran đã bắt đầu giảm cam kết trong JCPOA. Ngày 4/11 vừa qua, Iran đã đưa vào sử dụng loạt 30 máy ly tâm IR-6 thế hệ mới và lượng sản xuất urani làm giàu của Iran đã đạt 5 kg/ngày.

Hai ngày sau đó, Tehran cũng đã nối lại bơm khí urani vào 1.044 máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân ngầm Fordow./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.