Nhật Bản hy vọng giúp giảm căng thẳng giữa Iran và Mỹ

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết Tokyo sẽ thăm dò lộ trình ngoại giao với mục đích cải thiện quan hệ giữa Tehran và Washington cũng như hy vọng giúp giải quyết cuộc xung đột ở Trung Đông.
Nhật Bản hy vọng giúp giảm căng thẳng giữa Iran và Mỹ ảnh 1Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo Sputniknews, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 6/11 cho biết Tokyo sẽ có nỗ lực ngoại giao để giảm những căng thẳng giữa Mỹ-Iran trong bối cảnh Iran mới quyết định nối lại chương trình làm giàu urani.

Theo đài NHK của Nhật Bản, khi nhận định về tình hình, ông Suga cho biết Tokyo sẽ thăm dò lộ trình ngoại giao với mục đích cải thiện quan hệ giữa Tehran và Washington cũng như hy vọng giúp giải quyết cuộc xung đột ở Trung Đông.

[Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt nhiều cá nhân và tổ chức Iran]

Quan chức trên nhấn mạnh Nhật Bản duy trì quan hệ hữu hảo với nước Cộng hòa Hồi giáo trong khi vẫn là một đồng minh của Mỹ và do đó, sẽ theo đuổi hơn nữa một đối thoại với cả hai bên.

Đồng thời, Nhật Bản cũng thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục