Mỹ tuyên bố tạm ngừng hoạt động chống khủng bố tại Yemen

Trong một bước đi được nhìn nhận là “một bước thụt lùi” trong nỗ lực chống khủng bố của Mỹ ở Trung Đông, ngày 24/1 quan chức an ninh Mỹ cho biết tạm ngừng các hoạt động chống khủng bố tại Yemen.
Mỹ tuyên bố tạm ngừng hoạt động chống khủng bố tại Yemen ảnh 1Binh sỹ Yemen. (Nguồn: AP)

Trong một bước đi được các chuyên gia nhìn nhận là “một bước thụt lùi” trong nỗ lực chống khủng bố của Mỹ ở khu vực Trung Đông, ngày 24/1 các quan chức an ninh Mỹ cho biết nước này tạm ngừng các hoạt động chống khủng bố do tình hình chính trị bất ổn định tại Yemen.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn phát biểu của ba quan chức an ninh Mỹ với báo giới cho biết một số hoạt động của Mỹ chống các phần tử vũ trang thuộc chi nhánh của nhóm khủng bố quốc tế al-Qeada tại Yemen, trong đó có nhóm al-Qeada trên bán đảo Arập (AQAP), đã tạm ngừng sau khi lực lượng nổi dậy Houthi tiếm quyền lãnh đạo Yemen, buộc Tổng thống, Thủ tướng và nội các nước này phải đột ngột từ chức.

Hoạt động của lực lượng máy bay không người lái, một trong những công cụ phổ biến nhất trong cuộc chiến chống khủng bố, cũng tạm ngừng vì lo ngại cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Arập nghèo nhất này có nguy cơ bùng phát thành một cuộc nội chiến.

Riêng trong năm 2014, với 19 cuộc tấn công, lực lượng máy bay không người lái của Mỹ đã tiêu diệt 124 đối tượng mà Washington xác định là khủng bố nhưng cũng làm bốn dân thường thiệt mạng.

Một lý do về việc Mỹ tạm ngừng các hoạt động ở Yemen là do lo ngại chính phủ tạm quyền có thể hủy bỏ việc cho phép Mỹ tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trên lãnh thổ nước này.

Bất chấp việc tạm ngừng, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest khẳng định Mỹ vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ hợp tác chống khủng bố chặt chẽ với Yemen, đồng thời tiếp tục theo đuổi chiến lược chống khủng bố tại nước này.

Cùng với Pakistan, Yemen được chính quyền Tổng thống Barack Obama xác định là địa bàn chiến lược quan trọng trong cuộc chiến chống nhóm khủng bố quốc tế al-Qeada.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Phó đô đốc John Kirby, cho rằng chính phủ mới lên cầm quyền gây tranh cãi ở Yemen không nhất thiết phải gây khó khăn cho các hoạt động chống khủng bố tại nước này.

Trước đó, ngày 23/1, Tổng thống Yemen Abdrabuh Mansur Hadi và Thủ tướng Khaled Bahah đã đệ đơn từ chức, chỉ một ngày sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình với nhóm phiến quân Houthi đang nắm quyền kiểm soát toàn bộ thủ đô Sanaa.

Động thái này đã tạo ra một khoảng trống quyền lực và đẩy Yemen vào tình thế hết sức nguy hiểm, gây quan ngại rằng bất ổn sẽ bao trùm quốc gia nằm ở vị trí chiến lược giáp giới với cường quốc dầu mỏ Saudi Arabia và án ngữ tuyến vận tải biển quan trọng từ Kênh đào Suez đến vùng Vịnh.

Quốc hội Yemen ngay sau đó đã bác đơn từ chức của tổng thống đồng thời thông báo triệu tập một cuộc họp khẩn dự kiến vào ngày 25/1 để thảo luận về các diễn biến hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”