NATO, Đức quyết định rút ngắn thời gian triển khai quân

Các lực lượng thuộc Đơn vị phản ứng nhanh của NATO (NRF) có thể được triển khai chỉ trong 7 ngày, thay vì 30 ngày như trước.
NATO, Đức quyết định rút ngắn thời gian triển khai quân ảnh 1Binh sỹ Đức được triển khai tới Karmelava, CH Litva để tham gia sứ mệnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Đức dẫn nguồn tin của hãng DPA ngày 18/2 cho biết Tư lệnh tối cao Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu đã quyết định rút ngắn thời gian sẵn sàng triển khai đối với hàng chục nghìn binh sỹ của liên minh quân sự này.

Theo đó, các lực lượng thuộc Đơn vị phản ứng nhanh của NATO (NRF) có thể được triển khai chỉ trong 7 ngày, thay vì 30 ngày như trước. Trong khi đó, các đơn vị khác được áp dụng "Thông báo di chuyển" (NTM) 30 ngày, thay vì 45 ngày.

Cách đây vài tuần, Tư lệnh tối cao NATO cũng đã nâng thời hạn "Thông báo di chuyển" đối với Lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp sẵn sàng chiến đấu cao (VJTF) của NATO từ 7 ngày lên còn 5 ngày.

Tối cùng ngày, Bộ Quốc phòng Đức xác nhận các binh sỹ nước này trong NATO đã được đặt trong tình trạng báo động cao để có thể được triển khai nhanh hơn theo quy định mới của NATO.

Tuy nhiên, điều này không đi kèm với bất cứ hoạt động tái bố trí nào mà chỉ nhằm rút ngắn thời gian triển khai trong trường hợp NRF được kích hoạt và việc triển khai quân trên thực tế sẽ phải có quyết định chính trị của Hội đồng NATO.

[NATO 15 năm không trả lời được câu hỏi của Tổng thống Nga]

Theo thông báo mới đây của NATO, tổng quy mô của NRF là khoảng 40.000 binh sỹ.

Trong diễn biến liên quan, cũng trong ngày 18/2, Bộ Ngoại giao Anh thông báo chuyển các nhân viên sứ quán nước này rời khỏi thủ đô Kiev của Ukraine, đồng thời kêu gọi công dân Anh nhanh chóng rời đi khi còn có thể.

Trong thời gian trước mắt, các nhân viên ngoại giao Anh sẽ làm việc từ Văn phòng Đại sứ quán ở thành phố Lviv.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh tình hình ở Donbass, miền Đông Ukraine, tiếp tục có thêm động thái mới.

Người dân tại đây đã được yêu cầu sơ tán, sau khi xảy ra các cuộc xung đột hôm 17/2 được cho là nghiêm trọng nhất trong 7 năm qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, trong phát biểu mới nhất về tình hình tại Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin lấy làm tiếc về những gì đang xảy ra và một lần nữa kêu gọi Kiev đàm phán với các lực lượng ở Donbass về các biện pháp chấm dứt xung đột.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng ra tuyên bố bày tỏ quan ngại về xung đột gia tăng ở miền Đông Ukraine và cho rằng những gì đang xảy ra “có thể rất nguy hiểm.”

Các nhà chức trách của Pháp và Đức cũng lo lắng về tình hình tại Donbass. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel thể hiện quan điểm trên những dòng twitte riêng rẽ, trong đó cảnh báo về “giá đắt” cho những hành động quân sự ở Ukraine.

Trước đó, các nhà lãnh đạo NATO và châu Âu đã có cuộc gọi video với lãnh đạo các nước Anh, Pháp, Đức, Canada, Italy, Ba Lan và Romania./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục