NATO lần đầu diễn tập nội dung "phòng thủ thông minh"

Tám nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã cử tàu chiến tham gia các cuộc diễn tập phòng thủ tên lửa bắn đạn thật ở khu vực gần Scotland.
NATO lần đầu diễn tập nội dung "phòng thủ thông minh" ảnh 1Tàu USS Donald Cook. (Nguồn: wikipedia.org)

Ngày 15/10, 8 nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã cử tàu chiến tham gia các cuộc diễn tập phòng thủ tên lửa bắn đạn thật ở khu vực gần Scotland.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết các nước Canada, Pháp, Đức, Italy, Hà Lan, Tây Ban Nha, Anh và Mỹ đã tham gia diễn tập phòng thủ đánh chặn 2 tên lửa tầm trung và 3 tên lửa hành trình chống tàu.

Tàu USS Donald Cook của Mỹ đã đánh chặn thành công tên lửa tầm trung bằng một tên lửa dẫn đường Standard Missile-3 Block IB.

Trong khi đó, các tàu của Tây Ban Nha và Hà Lan diễn tập đối phó với các tên lửa hành trình chống tàu.

[Bất chấp phản đối từ Nga, NATO triển khai quân tới Romania]

Lầu Năm Góc cho biết đây là lần đầu tiên NATO diễn tập nội dung "phòng thủ thông minh," theo đó những tàu chiến làm nhiệm vụ đánh chặn tên lửa đạn đạo sẽ được các tàu khác bảo vệ.

Cuộc tập trận mang tên "Lá chắn dữ dội" diễn ra tại bãi tập Hebrides của Bộ Quốc phòng Anh ở phía Tây Scotland và dự kiến kéo dài từ ngày 24/9-18/10.

Các bên có kế hoạch tổ chức cuộc tập trận này thường kỳ 2 năm/lần, mục tiêu là nhằm trấn an các đồng minh, cảnh báo kẻ địch và thể hiện cam kết của Mỹ đối với cơ chế phòng vệ tập thể của NATO.

Bên cạnh đó, nhân dịp này, Cơ quan Phòng thủ tên lửa Mỹ đã phóng thử thành công tên lửa tiêu chuẩn 6 (SM-6) từ tàu USS McFaul. Vụ thử này không nằm trong khuôn khổ cuộc diễn tập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục