"NATO sẽ chấm dứt không kích các khu vực dân cư"

Tổng thống Afghanistan ngày 9/6 cho biết NATO hứa rằng sẽ chấm dứt các cuộc không kích vào các khu vực dân cư ở nước này.
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai ngày 9/6 cho biết Tướng John Allen - Tư lệnh lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Afghanistan - đã hứa rằng các cuộc không kích của NATO vào các khu vực dân cư ở nước này sẽ chấm dứt.

Tổng thống Hamid Karzai đã gặp Tướng John Allen và Đại sứ Mỹ Ryan Crocker ở thủ đô Kabul sau khi xảy ra vụ không kích mới đây của lực lượng NATO vào tỉnh Logar của Afghanistan làm 18 dân thường thiệt mạng.

Theo một tuyên bố từ văn phòng Tổng thống Karzai, Tướng Allen "một lần nữa xin lỗi về những thương vong dân thường và hứa không tiến hành các cuộc không kích ở các khu dân cư."

Trước đó, ông Allen đã đến Logar để xin lỗi về vụ không kích của NATO làm dân thường thiệt mạng.

Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng ông John Allen phải thừa nhận về thương vong của dân thường trong các cuộc không kích của NATO tại Afghanistan - vấn đề vốn gây căng thẳng trong quan hệ giữa Tổng thống Hamid Karzai và Mỹ, hiện đứng đầu lực lượng quốc tế chống phiến quân Taliban tại Afghanistan.

Tổng thống Karzai nhấn mạnh: "Các cuộc tấn công của NATO gây tổn thất về người và tài sản của thường dân, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, đều không thể biện hộ và không thể chấp nhận được."

Ông cũng cảnh báo cuộc không kích này có thể phá hỏng hiệp ước an ninh giữa Mỹ và Afghanistan.

Cùng ngày 9/6, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết Pháp sẽ bắt đầu rút quân đội khỏi Afghanistan vào tháng Bảy và dự kiến đến cuối năm sẽ hoàn tất việc rút quân.

Ông nhấn mạnh "phải đảm bảo quân đội Pháp hoàn thành nghĩa vụ nhưng với sự an ninh và cảnh giác cao nhất để bảo vệ sinh mạng của những người lính."

Tuyên bố trên được Tổng thống Hollande đưa ra sau khi xảy ra một vụ đánh bom liều chết của Taliban sáng cùng ngày tại tỉnh miền Đông Kapisa làm bốn binh sỹ Pháp thiệt mạng và năm người khác bị thương.

Hiện có khoảng 3.500 binh sỹ Pháp được triển khai tại Afghanistan, chủ yếu tại thủ đô Kabul và tỉnh miền Đông Kapisa. Việc rút binh sỹ Pháp khỏi Afghanistan cũng là một trong những cam kết tranh cử của ông Hollande./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục