NATO tổ chức tập trận không quân tại Cộng hòa Séc

Cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 700 binh sỹ Séc và đồng minh đến từ sáu nước thành viên NATO, bao gồm Slovakia, Mỹ, Đức, Hungary, Litva và Estonia.
NATO tổ chức tập trận không quân tại Cộng hòa Séc ảnh 1Máy bay chiến đấu F-16 và tàu chiến của Hải quân Hy Lạp tham gia tập trận ở Đông Địa Trung Hải ngày 24/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 31/8, cuộc tập trận không quân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mang tên “Ample Strike 2020” đã khai mạc tại Cộng hòa Séc và dự kiến kéo dài đến ngày 19/9.

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 700 binh sỹ Séc và đồng minh đến từ sáu nước thành viên NATO, bao gồm Slovakia, Mỹ, Đức, Hungary, Litva và Estonia.

Riêng Cộng hòa Séc, quân đội nước này triển khai 500 quân nhân tham gia diễn tập.

[Lãnh đạo NATO và Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm về tình hình Đông Địa Trung Hải]

Mục đích của cuộc tập trận là tăng cường sự tương tác giữa các thiết bị định vị mục tiêu trên mặt đất với các phi đội máy bay chiến đấu và trực thăng, cũng như với chỉ huy của các đơn vị trên mặt đất.

Trong cuộc diễn tập, Mỹ sẽ triển khai một máy bay ném bom chiến lược B-52 hoặc một máy bay không người lái MQ-9 Reaper, Đức sẽ tham gia với các máy bay Eurofighter hoặc Tornado, trong khi Không quân Séc sẽ tham gia với máy bay chiến đấu Gripen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục