Nga cáo buộc Ukraine cản trở thực thi gói thỏa thuận Minsk

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Ukraine đang cản trở việc thực thi gói thỏa thuận Minsk, dưới sự ủng hộ của các đối tác phương Tây.
Nga cáo buộc Ukraine cản trở thực thi gói thỏa thuận Minsk ảnh 1 Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 5/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Ukraine đang cản trở việc thực thi gói thỏa thuận Minsk, dưới sự ủng hộ của các đối tác phương Tây.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh quốc tế Moskva lần thứ 7, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh: "Gói thỏa thuận Minsk về giải quyết cuộc khủng hoảng nội bộ Ukraine hiện đang bị chính quyền Kiev phá hoại. Những người bảo trợ cho chính quyền Kiev ở Mỹ và châu Âu đang nhắm mắt làm ngơ trước điều này, đồng thời khuyến khích những hành động của các bên ủng hộ chiến tranh tại Ukraine, vốn đang nỗ lực giải quyết vấn đề Donbass bằng con đường vũ lực."

Gói thỏa thuận Minsk hiện nay được coi là cơ chế duy nhất có khả năng giải quyết được cuộc khủng hoảng tại miền Đông Ukraine, vốn đã khiến hơn 10.000 người thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.