Nga củng cố địa vị trên thị trường vũ khí toàn cầu

Nga dự định củng cố vị thế trên thị trường vũ khí toàn cầu bằng cách phổ biến mẫu hiện đại hóa xe tăng T-90S sang châu Á và châu Phi.
Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Nga dự định củng cố vị thế của mình trên thị trườngvũ khí toàn cầu, bắt đầu bằng cách phổ biến mẫu hiện đại hóa của xe tăng chiếnđấu cơ bản T-90S sang các nước châu Á và châu Phi.

Theo báo Kommersant, mẫu xe tăng hiện đại hóa lần đầu tiên được giới thiệutại triển lãm quân sự Defexpo-2012 ở Ấn Độ và thu hút sự quan tâm rộng lớn.Nguồn tin từ Uralvagonzavod, nơi sản xuất T-90, tuyên bố đã đạt thỏa thuận sơ bộvề cung cấp những cỗ xe được cải tiến.

Xe tăng T-90 nặng 46,5 tấn, trang bị một pháo nòng trơn 125-mm với ổ đạn 42viên, có khả năng đạt vận tốc 60 km/giờ, với bán kính hoạt động khoảng 550 km.Xe có vỏ thép bảo vệ độ dày 800-830 mm. Mẫu cải tiến T-90 trưng bày tại ẤnĐộ lắp động cơ mạnh hơn, bệ điều khiển tầm xa có súng máy cỡ nòng 7,62 mm và hệthống bảo vệ năng động Relikt.

Hiện chưa rõ Ấn Độ có quan tâm mua mẫu xe tăng cải tiến hay là nâng cấp nhữngchiếc T-90 sẵn có. Vào thời điểm hiện nay, trong biên chế của Ấn Độ có khoảng700 chiếc T-90S và T-90SA ở phiên bản gốc. Ngoài Ấn Độ, các nước như Algeria,Uganda, Azerbaijan cũng đang sở hữu xe tăng T-90S. Trong khi đó, Bộ Quốc phòngNga đã từ chối mua xe tăng T-90, thay vào đó quyết định tiến hành cải tiến quymô lớn những chiếc xe tăng T-72 hiện có.

Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự, giá thành hiện đại hóa T-72 đến cấpđộ T-90 sẽ rẻ hơn ba lần so với mua mới T-90./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cờ của Liên minh châu Âu (EU). (Nguồn: IRNA/TTXVN)

EU xoay xở trong “ván cờ” thuế quan của Mỹ

Chính sách thuế quan mạnh tay của Mỹ khơi lại những căng thẳng âm ỉ từ nhiệm kỳ trước và đẩy mối quan hệ vốn được coi là "bằng hữu" xuyên Đại Tây Dương vào một giai đoạn đầy thách thức.

Australia trao trả cho Ba Lan đồng xu cổ bị đánh cắp

Australia trao trả cho Ba Lan đồng xu cổ bị đánh cắp

Cảnh sát Liên bang Australia đã bàn giao lại đồng xu Holey Dollar bị đánh cắp cho Chính phủ Ba Lan, đồng xu này được làm từ đồng đô la bạc Tây Ban Nha và được đúc tại Xưởng đúc tiền Mexico năm 1777.