Nga hỗ trợ Trung Quốc xây dựng hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa

Nga đã giúp Trung Quốc xây dựng một hệ thống cảnh báo sớm để phát hiện các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa - công nghệ mà chỉ có Nga và Mỹ sở hữu tại thời điểm này.
Nga hỗ trợ Trung Quốc xây dựng hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa ảnh 1Hệ thống S-400 của Nga được trưng bày tại Kubinka, ngoại ô Moskva. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Điện Kremlin ngày 4/10 cho biết động thái của Moskva trong việc hỗ trợ Trung Quốc xây dựng hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa cho thấy hai nước có mối quan hệ đặc biệt.

[Nga-Trung Quốc nâng tầm hợp tác chiến lược và kinh tế thương mại]

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 3/10 thông báo Moskva đã giúp Trung Quốc xây dựng một hệ thống cảnh báo sớm để phát hiện các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa - công nghệ mà chỉ có Nga và Mỹ sở hữu tại thời điểm này.

Phát biểu trong cuộc họp báo với các phóng viên, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã từ chối trả lời câu hỏi về thời điểm hệ thống này sẽ đi vào hoạt động./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục