Nga hoan nghênh Trung Quốc tham gia cuộc tập trận Vostok 2018

Điện Kremlin cho rằng việc Trung Quốc lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận chiến lược quy mô lớn Vostok 2018 do Nga tổ chức là dấu hiệu của sự mở rộng quan hệ hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực.
Nga hoan nghênh Trung Quốc tham gia cuộc tập trận Vostok 2018 ảnh 1(Nguồn: scmp.com)

Sputniknews đưa tin, ngày 28/8, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho rằng việc Trung Quốc lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận chiến lược quy mô lớn Vostok 2018 do Nga tổ chức là dấu hiệu của sự mở rộng quan hệ hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực.

Trả lời câu hỏi của báo giới về lý do Trung Quốc cử đại diện tham gia cuộc tập trận của Nga, ông Peskov khẳng định: "Điều này cho thấy quan hệ hợp tác giữa hai nước đồng minh được mở rộng trên tất cả các lĩnh vực." 

[Trung Quốc sẽ tham gia cuộc tập trận chiến lược Vostok 2018 ở Nga]

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, gần 300.000 quân nhân, 36.000 xe tăng và xe bọc thép cùng nhiều phương tiện khác, hơn 1.000 máy bay sẽ tham dự vào cuộc tập trận Vostok 2018.

Điều này khiến Vostok 2018 trở thành cuộc tập trận lớn nhất của Nga kể từ cuộc tập trận Zapad vào năm 1981./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục