Nga: IS thừa nhận gây ra loạt vụ tấn công cảnh sát tại Chechnya

Theo SITE của Mỹ dẫn cơ quan tuyên truyền chính Amaq của IS, nhóm khủng bố này ngày 20/8 thừa nhận gây ra một số vụ tấn công nhằm vào lực lượng cảnh sát ở Cộng hòa Chechnya thuộc Nga.
Nga: IS thừa nhận gây ra loạt vụ tấn công cảnh sát tại Chechnya ảnh 1(Nguồn: AFP/Getty)

AFP đưa tin, Nhóm giám sát hoạt động trên mạng của các nhóm thánh chiến SITE của Mỹ dẫn cơ quan tuyên truyền chính Amaq của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cho biết, nhóm khủng bố này ngày 20/8 đã thừa nhận gây ra một số vụ tấn công nhằm vào lực lượng cảnh sát ở Cộng hòa Chechnya thuộc Nga.

Theo SITE, Amaq khẳng định: “Các tay súng của IS đã tấn công các nhân viên cảnh sát Chechnya tại Grozny và Shali ở Mesker-Yurt.”

[Hàng loạt vụ tấn công nhằm vào cảnh sát tại Cộng hòa thuộc Nga]

Các quan chức tại Nga đã xác nhận rằng một số cảnh sát đã bị thương trong loạt vụ tấn công nói trên tại Grozny và Shali.

Cùng ngày 20/8, các tay súng chưa rõ danh tính đã thực hiện hàng loạt vụ tấn công nhằm vào cảnh sát tại nước Cộng hòa Chechnya thuộc Nga.

Theo người đứng đầu nước Cộng hòa trực thuộc này, ông Ramzan Kadyrov, các tay súng có vũ trang đã tấn công cảnh sát tại một số địa điểm ở Chechnya, khiến nhiều người bị thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục