Nga: Kết quả hòa đàm phụ thuộc vào sự sẵn sàng của Ukraine

Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, kết quả của các cuộc đàm phán với Ukraine phụ thuộc hoàn toàn vào sự sẵn sàng của Kiev trong việc tính đến các yêu cầu chính đáng của phía Nga.
Nga: Kết quả hòa đàm phụ thuộc vào sự sẵn sàng của Ukraine ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong cuộc điện đàm ngày 20/4 với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nêu rõ kết quả của các cuộc đàm phán với Ukraine phụ thuộc vào sự sẵn sàng của Kiev trong việc cân nhắc các yêu cầu chính đáng của Moskva.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Về triển vọng tiến trình đàm phán Nga-Ukraine, tính bất biến trong quan điểm nguyên tắc của Nga đã được khẳng định: kết quả của các cuộc đàm phán phụ thuộc hoàn toàn vào sự sẵn sàng của Kiev trong việc tính đến các yêu cầu chính đáng của chúng tôi."

[Nga-Ukraine đạt thỏa thuận về sơ tán phụ nữ, trẻ em khỏi Mariupol]

Về phần mình, Ngoại trưởng Cavusoglu đã bày tỏ đánh giá cao sự hỗ trợ của lực lượng đặc nhiệm Nga trong việc giải thoát các con tin bị các tay súng bắt giữ tại một nhà thờ Hồi giáo ở Mariupol.

Hai ngoại trưởng đã thảo luận về các bước đi chung có thể có giữa các bộ ngoại giao và quốc phòng của Nga và Ukraine để đảm bảo an ninh cho dân thường ở Ukraine, kể cả người nước ngoài. 

Cùng ngày, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát quốc phòng Liên bang Nga, Đại tá Mikhail Mizintsev khẳng định Nga luôn đảm bảo an toàn tính mạng và chăm sóc y tế đủ tiêu chuẩn cho tất cả các tay súng Ukraine tự nguyện hạ vũ khí ra hàng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục