Nga khẳng định hiện không có cuộc tiếp xúc cấp cao nào với Mỹ

Ngày 13/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định ở thời điểm hiện tại, Nga và Mỹ không tiến hành cuộc tiếp xúc cấp cao hay cấp cao nhất nào.
Nga khẳng định hiện không có cuộc tiếp xúc cấp cao nào với Mỹ ảnh 1Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Nguồn: Reuters)

Ngày 13/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định ở thời điểm hiện tại, Nga và Mỹ không tiến hành cuộc tiếp xúc cấp cao hay cấp cao nhất nào. Ông nhấn mạnh: "Không, hiện không có cuộc tiếp xúc nào."

Liên quan đến đề xuất của chính quyền Kiev về việc trao đổi chính trị gia người Ukraine, Viktor Medvedchuk, ông Peskov tuyên bố nhân vật này chưa bao giờ có quan hệ "không rõ ràng" với Nga.

Quan chức Moskva nhấn mạnh ông Medvedchuk không phải là công dân Nga, cũng không liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, mà là một nghị sỹ trong Quốc hội Ukraine, một chính trị gia đối lập và đứng đầu một đảng đối lập ở nước này.

[EU tuyên bố nỗ lực ngoại giao chấm dứt xung đột ở Ukraine]

Do đó, theo ông Peskov, Điện Kremlin không biết ông Medvedchuk có muốn Nga can thiệp vào tình hình của ông hay không.

Trước đó, cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị giao cho Nga ông Medvedchuk, 67 tuổi, người vừa bị chính quyền Kiev bắt giữ sau khi trốn lệnh quản thúc tại gia, để đổi lấy những người Ukraine mà Nga đang giữ.

Chính khách này là một trong những người giàu nhất Ukraine và là nhân vật gây nhiều tranh cãi vì được cho là có mối quan hệ với giới chức Nga.

Cuối tuần trước, Nga và Ukraine cũng đã tiến hành đợt trao đổi tù binh thứ 3 kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào nước láng giềng ngày 24/2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục