Nga không công nhận quyền hạn mới mà quốc tế ủy thác cho OPCW

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Moskva không công nhận các quyền hạn mới mà cộng đồng quốc tế ủy thác cho Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW).
Nga không công nhận quyền hạn mới mà quốc tế ủy thác cho OPCW ảnh 1Quang cảnh bên ngoài trụ sở OPCW ở La Hay, Hà Lan. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Theo hãng AFP, ngày 28/6, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Moskva không công nhận các quyền hạn mới mà cộng đồng quốc tế ủy thác cho Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW).

[Nga hoài nghi về tương lai của Tổ chức cấm vũ khí hóa học OPCW]

Các hãng thông tấn Nga dẫn lời ông Ryabkov nêu rõ: "Moskva không công nhận tính chính đáng của cơ chế mới trong OPCW. Các triển vọng và tương lai của quy ước (của OPCW) đã trở nên rất mơ hồ... Chúng tôi sẽ đưa ra kết luận nghiêm túc về những gì đang diễn ra."

Hôm 27/6, đề xuất của Anh về mở rộng quyền hạn của OPCW, nhằm xác định thủ phạm gây ra các vụ tấn công hóa học ở Syria, đã được thông qua tại La Hay với 82 phiếu thuận và 24 phiếu chống./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục