Trả lời phỏng vấn của tuần báo Tấm gương (Đức) ngày 7/11, Tổng thốngMedvedev tuyên bố rằng tham vọng hạt nhân của Iran "có thể được hiện thực hóatrong khuôn khổ chương trình sử dụng hạt nhân vì mục đích hòa bình dưới sự kiểmsoát của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA)".
Ông Medvedev cũng xác nhận Mátxcơva sẵn sàng giúp làm giàu urani của Iran nếuTehran chấp nhận kế hoạch do Liên hợp quốc bảo trợ nhằm phá vỡ thế bế tắc hiệnnay.
Tổng thống Nga cho rằng "nếu giới lãnh đạo Iran thể hiện một lập trường thiếuxây dựng, thì trên lý thuyết mọi khả năng đều có thể xảy ra..."
Ông Medvedev nêu rõ ông không muốn tất cả điều này kết thúc với việc thôngqua các biện pháp trừng phạt quốc tế, bởi trừng phạt, theo lẽ thường, là conđường đi theo hướng phức tạp và nguy hiểm. Song nếu không có tiến triển nào thìkhông ai có thể loại trừ một kịch bản như thế.
Nga, ủy viên thường trực có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên hợpquốc, hiện được đánh giá là nước đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyếtcuộc khủng hoảng hạt nhân Iran do Mátxcơva có mối quan hệ chính trị và kinh tếgần gũi với Tehran.
Nga hiện đang giúp Iran xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của nước nàyở miền Nam Iran./.