Nga lo kế hoạch của Mỹ tại Trung Á, Afghanistan

Mátxcơva quan ngại các kế hoạch của Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở Trung Á và thiết lập các căn cứ quân sự lớn tại Afghanistan.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 17/11 cho biết Mátxcơva quan ngại các kếhoạch của Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở Trung Á và thiết lập các căn cứ quânsự lớn tại Afghanistan.

 

Phát biểu trước báo giới sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ S. M. Krishnađang ở thăm Nga, ông Lavrov nói: "Vẫn chưa rõ việc rút binh sĩ Mỹ dự kiến vàonăm 2014 sau khi kết thúc chiến dịch chống khủng bố có phù hợp với các kế hoạchcủa Washington nhằm thiết lập các căn cứ quân sự tương đối lớn ở Afghanistan haykhông."

 

Ông Lavrov cho hay Mátxcơva đã thảo luận vấn đề trên với các đại diệnAfghanistan và Mỹ, song "cho đến nay có nhiều hoài ghi hơn là câu trả lời. Hơnnữa, thông tin đều đặn cho thấy Mỹ muốn tăng cường sự hiện diện quân sự của họ ởTrung Á."

 

Ngoại trưởng Nga nói rằng khi bắt đầu các chiến dịch truy quét mạng lưới khủngbố Al-Qeada và phiến quân Taliban, Mátxcơva đã được thông báo rằng sự hiện diệncủa nước ngoài ở Afghanistan và các trung tâm trung chuyển tại Trung Á sẽ chỉđơn thuần được sử dụng cho cuộc chiến chống khủng bố này, mà "không hề có nhữngtính toán địa chính trị lâu dài."

 

Ông Lavrov nhấn mạnh những nguyên tắc này phải được tôn trọng đầy đủ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục