Nga: Mỹ có thể vẫn duy trì hiện diện ở Syria sau khi rút quân

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Syria sẽ gần như chưa kết thúc, mà sẽ tiếp tục dưới một hình thức nào đó.
Nga: Mỹ có thể vẫn duy trì hiện diện ở Syria sau khi rút quân ảnh 1Binh sỹ Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo TASS, ngày 18/2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, Mỹ có thể tiếp tục hiện diện quân sự ở Syria sau khi rút quân khỏi quốc gia Trung Đông này.

Trả lời phỏng vấn nhật báo Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Peskov nêu rõ: "Họ sẽ rút đi đâu, ai sẽ thay thế, vũ khí của họ sẽ để cho ai, họ sẽ tiếp tục hiện diện hay không? Khi rút đi, sự hiện diện quân sự của họ sẽ gần như chưa kết thúc, mà sẽ tiếp tục dưới một hình thức nào đó." 

Theo ông Peskov: "Tất cả những câu hỏi này nằm trong chương trình nghị sự, các nhà lãnh đạo đang nói về vấn đề này. Thái độ chung là giống nhau, không có lý do gì để lạc quan, thay vào đó là sự lo lắng. Và tình hình này không giúp giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria và không mang lại hy vọng tìm ra một giải pháp."

[Nga không nhận thấy tiến triển trong việc Mỹ rút quân khỏi Syria]

Cũng trong buổi phỏng vấn, ông Peskov khẳng định bất kỳ nước nào có thiện chí cứu Syria khỏi sự sụp đổ đều phải bàn bạc với Tổng thống Bashar al-Assad.

Ông Peskov nêu rõ: "Ông Assad là Tổng thống hợp pháp của Syria, ông ấy là lãnh đạo của đất nước. Bạn có thể thích hoặc không thích ông ấy. Ông ấy có người dân, lực lượng có vũ trang và tình báo. Nếu bạn muốn nằm trong số những nước muốn cứu vãn vận mệnh Syria thi bạn cần thảo luận với ông Assad"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.