Nga phản ứng về quyết định hủy cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Putin

Điện Kremlin cho rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hủy cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Argentina là điều đáng tiếc.
Nga phản ứng về quyết định hủy cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Putin ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh ở Helsinki, Phần Lan ngày 16/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng AFP, điện Kremlin ngày 30/11 cho rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hủy cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Argentina là điều đáng tiếc.

Phát biểu với các hãng thông tấn Nga, người phát ngôn của tổng thống nước này Dmitry Peskov nói: "Chúng tôi lấy làm tiếc về quyết định của chính quyền Mỹ hủy cuộc gặp này.


[Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Ông Putin đánh giá hội đàm thẳng thắn và hữu ích]

Điều đó có nghĩa là cuộc thảo luận về các vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự quốc tế và song phương sẽ bị trì hoãn vô thời hạn."

Theo người phát ngôn này, Tổng thống Putin sẵn sàng có các cuộc tiếp xúc với người đồng cấp Mỹ.

Trước đó hôm 29/11, Tổng thống Trump đã hủy cuộc gặp này do vụ Moskva bắt giữ 3 tàu cùng thủy thủ Ukraine hồi cuối tuần qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục