Nga phát hiện máy bay nước ngoài do thám hàng chục lần

Trong tuần qua, các hệ thống radar của Nga đã phát hiện 54 lần máy bay nước ngoài thực hiện các hoạt động do thám trên không dọc đường biên giới nước này.
Nga phát hiện máy bay nước ngoài do thám hàng chục lần ảnh 1Chiến đấu cơ Nga Su-27 Flanker trong một lần đón chặn máy bay trinh sát Mỹ RC-135U trên biển Baltic. (Nguồn:Reuters)

Trong tuần qua, các hệ thống radar của Nga đã phát hiện 54 lần máy bay nước ngoài thực hiện các hoạt động do thám trên không dọc đường biên giới nước này.

Tờ Krasnaya Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/6 cho biết trong số các máy bay do thám nước ngoài bị phát hiện có cả máy bay do thám loại không người lái (UAV).

Tất cả các hoạt động của các máy bay trên đều bị hệ thống radar của Nga phát hiện và theo dõi.

[Nga phát hiện hơn 30 "máy bay do thám nước ngoài" gần biên giới]

Krasnaya Zvezda khẳng định Moskva không cho phép bất cứ hành động xâm phạm nào đối với đường biên giới quốc gia của mình. 

Theo số liệu thống kê từ Cục Thông tin và truyền thông, trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga, trong năm 2020, Lực lượng Trinh sát vô tuyến điện của Nga đã phát hiện khoảng 2.900 lần máy bay chiến đấu và 1.100 lần máy bay trinh sát tiếp cận biên giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục